Tây Giang: Vốn ưu đãi đúng đối tượng, đúng mục đích

HIỀN THÚY 06/12/2022 06:01

Tây Giang có tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thời gian qua nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp nhiều hộ dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Người dân được tư vấn về nguồn vốn vay ưu đãi. Ảnh: H.Thúy
Người dân được tư vấn về nguồn vốn vay ưu đãi. Ảnh: H.Thúy

Trước đây gia đình chị Bríu Thị Bích (thôn Nal, xã Lăng, huyện Tây Giang) thuộc diện hộ nghèo, được tạo điều kiện vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế. Chị cho biết: “Được vay 50 triệu đồng để mua 2 con bò giống sinh sản, vợ chồng tôi rất phấn khởi. Chúng tôi làm chuồng trại, chăm sóc, chăn dắt, không thả rông, siêng năng cắt cỏ, kiếm thêm nhiều nguồn thức ăn khác

Hai con bò giống ngày càng lớn nhanh, khỏe mạnh, sau 4 năm sinh sản 5 con bò con. Đầu năm 2020, tôi bán 2 con bò trả hết nợ ngân hàng, tiếp tục vay 100 triệu đồng chương trình cho vay giải quyết việc làm trồng 4ha keo. Hiện gia đình tôi có một đàn bò gồm 14 con, 4ha keo đang phát triển tốt”.

Tương tự, năm 2017 vợ chồng anh Zơrâm Bhéh (thôn Agriih, xã A Xan, Tây Giang) vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 50 triệu đồng mua 2 cặp bò giống, 9 con dê, sửa chữa chuồng trại để chăn nuôi. Vợ chồng anh còn đầu tư trồng hơn 3ha quế, cam, bưởi.

Tận dụng quỹ đất sẵn có, nguồn phân bò dư thừa, anh đào ao nuôi thêm cá. Nhờ cần mẫn chăm sóc, mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi của anh Zơrâm Bhéh không ngừng phát triển, mở rộng. Năm vừa qua anh xuất bán 4 con bò, 10 con dê, thêm cá, gà, vịt, ngang..., thu được hàng trăm triệu đồng.

Theo ông Vũ Định - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tây Giang, thời gian qua các hội đoàn thể ở địa phương đã xây dựng mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn hiệu quả, cùng ngân hàng chuyển tải nguồn vốn đến tay người thụ hưởng một cách nhanh chóng, đảm bảo công khai, dân chủ.

Tổng nguồn vốn cho vay đến nay hơn 203 tỷ đồng; trong đó vốn huy động tổ chức, cá nhân gần 20 tỷ đồng, vốn ủy thác ngân sách huyện gần 1,5 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đáp ứng cơ bản nhu cầu vốn cho người nghèo, các đối tượng chính sách, góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Định, phát huy vai trò trưởng thôn tham gia chứng kiến việc bình xét đối tượng cho vay từ cơ sở, giám sát quá trình sử dụng vốn người vay, phối hợp hội đoàn thể, tổ tiết kiệm & vay vốn... là biện pháp đã phát huy hiệu quả rõ nét trong việc triển khai vốn tin dụng ở Tây Giang.

“Toàn huyện có 103 tổ, trong đó 101 tổ xếp loại tốt, 2 tổ khá. Tổ tiết kiệm & vay vốn giúp ngân hàng làm tốt công tác bình xét cho vay đúng đối tượng, giám sát hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích” - ông Định nói thêm.

Theo ông Arất Blúi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, thời gian qua đã có hàng nghìn hộ dân ở địa phương được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Người dân đã triển khai nhiều mô hình kinh tế hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng, tạo sinh kế để thoát nghèo.

“Tây Giang thu nhập bình quân đầu người còn thấp, nhiều hộ mới thoát nghèo nhưng chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo rất cao. Với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các ban ngành đoàn thể, cùng với sự đóng góp rất lớn từ nhiều nguồn lực, nhất là tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đã tạo động lực mới để người dân vươn lên” - ông Blúi nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tây Giang: Vốn ưu đãi đúng đối tượng, đúng mục đích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO