Tây Giang xây dựng công trình Nghĩa trang liệt sĩ huyện (giai đoạn 2)

HIỀN THÚY 27/07/2022 11:18

(QNO) - Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), sáng nay 27.7, UBND huyện Tây Giang tổ chức lễ động thổ công trình Nghĩa trang liệt sĩ huyện (giai đoạn 2).

Tây Giang tổ chức Lễ Động thổ Nghĩa trang liệt sĩ của huyện tại thôn Axoo, xã A Nông. Ảnh H.Thúy
Lễ động thổ công trình Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tây Giang (giai đoạn 2). Ảnh: H.THÚY

Năm 2018, Tây Giang huy động các nguồn lực khởi công xây dựng công trình Nghĩa trang liệt sĩ huyện (giai đoạn 1) và đã hoàn thành các hạng mục san nền với diện tích 2.245m2, đài tưởng với diện tích 112m2. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 4,4 tỷ đồng.

Để hoàn thành công trình, Tây Giang tiếp tục triển khai thi công các hạng mục giai đoạn 2 gồm: bia ghi danh anh hùng liệt sĩ; cổng chính, sân tập trung; mộ liệt sĩ; kè chống sạt lở; tường rào, cổng ngõ... Dự kiến tổng mức đầu tư giai đoạn 2 hơn 8,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, huyện và xã hội hóa.

Qua 2 cuộc kháng chiến, Tây Giang có 1.574 thương bệnh binh và người được hưởng chế độ chất độc da cam/dioxin, 118 liệt sĩ, 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 8 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều liệt sĩ từ các tỉnh thành miền Bắc anh dũng hy sinh trên mảnh đất Tây Giang.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tây Giang xây dựng công trình Nghĩa trang liệt sĩ huyện (giai đoạn 2)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO