Tết vui, trong ngôi nhà mới...

ĐĂNG NGUYÊN 21/01/2023 21:22

(QNO) - Ngày ngôi nhà mới được bàn giao, vợ chồng ông Doãn Bếp (người Cơ Tu, ở thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang) không thể ngồi yên, vừa đi đi lại lại vừa ngắm nghía công trình ý nghĩa được trao tặng trước thềm xuân mới Quý Mão 2023.

Đại diện Hội Thiện nguyện Nam Giang (bên trái) trao nhà tình thương cho hộ ông Doãn Bếp vào chiều 20/1 (tức 29 tháng Chạp). Ảnh: Đ.N
Đại diện Hội Thiện nguyện Nam Giang (bên trái) trao nhà tình thương cho hộ ông Doãn Bếp vào chiều 20/1 (tức 29 tháng Chạp). Ảnh: Đ.N

Như để tạo sự bất ngờ, ngôi nhà tình thương của ông Doãn Bếp được Hội Thiện nguyện Nam Giang trao tặng đúng vào dịp 29 Tết Nguyên đán theo kế hoạch. Vì thế, ông Doãn Bếp nói, sau nhiều năm ở tạm, cuối cùng, vợ chồng ông cũng có ngôi nhà mơ ước, giúp ổn định cuộc sống lâu dài.

Theo ông Bếp, trước đây, gia đình ông có căn nhà nhỏ được xây dựng từ sự góp sức của cộng đồng. Vài năm trước, vào thời điểm nắng nóng, ngôi nhà không may bị chập điện gây cháy trụi hoàn toàn. Từ đó đến nay, vợ chồng ông phải tá túc trong căn nhà tạm được dân làng dựng tạm. 

Vào thời điểm đó, câu chuyện khó khăn của hộ ông Doãn Bếp được Hội Thiện nguyện Nam Giang chia sẻ lên các trang mạng xã hội facebook để kêu gọi và nhận được sự quan tâm của các tấm lòng hảo tâm. Trong đó, có sự quyên góp hỗ trợ xây dựng ngôi nhà tình thương, giúp hộ ông Bếp ổn định cuộc sống sau này.

Ngôi nhà cấp 4 khang trang được xây tặng hộ Doãn Bếp. Ảnh: Đ.N
Ngôi nhà cấp 4 khang trang được xây tặng hộ Doãn Bếp. Ảnh: Đ.N

Ông Trần Tấn Tài - Hội trưởng Hội Thiện nguyện Nam Giang cho biết, ngay sau khi ngôi nhà cũ của hộ ông Doãn Bếp bị cháy, bên cạnh kêu gọi các nhà hảo tâm chia sẻ khó khăn ban đầu, các thành viên của Hội Thiện nguyện Nam Giang kết nối vận động quỹ xây dựng ngôi nhà, giúp hộ ông Bếp sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

"Rất vui, sự kết nối ấy nhận được sự quan tâm hỗ trợ kinh phí từ các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, có sự ủng hộ từ một Việt kiều Mỹ, cùng góp sức xây dựng và hoàn thiện ngôi nhà ý nghĩa này. Chúng tôi chọn 29 Tết để bàn giao ngôi nhà, vừa để đảm bảo tiến độ công trình, vừa tạo sự bất ngờ giúp hộ ông Doãn Bếp có thêm kỷ niệm đẹp trong dịp chào đón năm mới" - ông Tài chia sẻ.

Với tổng kinh phí 53,5 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, ngôi nhà của hộ Doãn Bếp được thiết kế xây dựng theo quy mô nhà cấp 4, mái lợp tôn, đảm bảo tiêu chuẩn "3 cứng". Ngay trong ngày bàn giao ngôi nhà, đại diện Hội Thiện nguyện Nam Giang còn trao quà động viên giúp hộ Doãn Bếp có thêm điều kiện vui xuân đón tết an vui, đầm ấm.

Ông Doãn Bếp (bên phải) đón nhận món quà tết động viên từ đại diện Hội Thiện nguyện Nam Giang trong ngày bàn giao ngôi nhà tình thương. Ảnh: Đ.N
Ông Doãn Bếp (bên phải) đón nhận món quà tết động viên từ đại diện Hội Thiện nguyện Nam Giang trong ngày bàn giao ngôi nhà tình thương. Ảnh: Đ.N

Đón nhận món quà ý nghĩa đúng vào ngày cận Tết, ông Doãn Bếp không giấu được niềm vui, nói căn nhà là niềm hạnh phúc rất lớn của gia đình sau nhiều năm sống tạm ở căn nhà cũ.

"Có ngôi nhà mới rồi, gia đình tôi không còn lo mưa gió nữa. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, động viên giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống suốt thời gian vừa qua" - ông Doãn Bếp bộc bạch.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tết vui, trong ngôi nhà mới...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO