Thả về tự nhiên cá thể rùa cổ sọc được phát hiện trên cánh đồng

QUỐC TUẤN 21/01/2022 09:26

(QNO) - Ngày 20.1, cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An) một cá thể rùa cổ sọc sau khi tiếp nhận từ người dân Điện Bàn.

Ông Trương Công Tánh đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng để bàn giao cá thể Rùa cổ sọc này. Ảnh: BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cung cấp
Ông Trương Công Tánh (ngoài cùng bên phải) chủ động liên hệ cơ quan chức năng để bàn giao cá thể rùa cổ sọc. Ảnh: BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Cá thể rùa này nặng 1,5kg, chiều dài mai 24cm được ông Trương Công Tánh (thôn Thanh Quýt 1, xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn) phát hiện trên cánh đồng vào ngày 14.1.

Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm phối hợp Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam tiếp nhận cá thể trên và xác định đây là loài thuộc danh mục nguy cấp quý hiếm, được pháp luật bảo vệ và nằm trong Sách đỏ IUCN (2017).

Thả Rùa cổ sọc về môi trường tự nhiên Cù Lao Chàm. Ảnh: BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cung cấp
Thả rùa cổ sọc về môi trường tự nhiên Cù Lao Chàm. Ảnh: BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Cá thể rùa cổ sọc được chăm sóc, theo dõi sức khỏe và có thể trạng bình thường ở thời điểm thả về tự nhiên. Qua tham vấn ý kiến chuyên gia và người dân địa phương, cơ quan chức năng xác định ở Cù Lao Chàm có phân bố loài rùa này.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thả về tự nhiên cá thể rùa cổ sọc được phát hiện trên cánh đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO