Thăng Bình dự kiến di dời hơn 2.400 hộ dân ứng phó bão

M.TÂN - Đ.HIỆP 26/09/2022 10:19

(QNO) - Sáng nay 26.9, huyện Thăng Bình họp trực tuyến với các xã, thị trấn và ban ngành liên quan để triển khai phương án ứng phó bão số 4.

Huyện Thăng bình họp trực tuyến với 22 xã, thị trấn về phòng chống bão Noru. Ảnh T.H
Huyện Thăng Bình họp trực tuyến triển khai phương án ứng phó bão số 4. Ảnh: T.H

Tính đến 21 giờ tối qua 25.9, Thăng Bình có 16/22 xã, thị trấn lên kế hoạch di dời dân với dự kiến 2.406 hộ/5.336 nhân khẩu; trong đó di dời xen ghép 2.198 hộ/4.909 người, di dời tập trung 208 hộ/425 người.

Thăng Bình hiện có 29ha diện tích nuôi tôm. Diện tích lúa chưa thu hoạch chỉ còn khoảng 1ha tại xã Bình Giang. Về tình hình tàu thuyền, hiện nay còn 19 tàu đang hoạt động ở vùng biển Trường Sa (ngoài phạm vi ảnh hưởng của bão), còn lại đã vào bờ neo đậu an toàn. Địa phương cũng đã hỗ trợ 200 áo phao cho người dân vùng trũng thấp tại xã Bình An, Bình Nam và Bình Sa.

Tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Thăng Bình yêu cầu công tác sơ tán dân phải hoàn thành trước 9 giờ ngày mai 27.9; đồng thời đảm bảo lương thực, các nhu cầu thiết yếu tại nơi tổ chức sơ tán tập trung. Các xã, thị trấn chủ động triển khai tất cả biện pháp cấp bách giúp dân chằng chống nhà cửa, đặc biệt là tập trung triển khai tốt phương châm “4 tại chỗ”...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thăng Bình dự kiến di dời hơn 2.400 hộ dân ứng phó bão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO