Thăng Bình nỗ lực lập khu cách ly cấp xã

HỒ QUÂN - BIÊN THỰC 03/08/2021 15:02

(QNO) - Những ngày qua, đã có thêm 20 khu cách ly tập trung cấp xã trên địa bàn Thăng Bình được gấp rút thành lập, trong đó 13 khu bắt đầu đi vào hoạt động, cách ly hàng trăm trường hợp về từ vùng dịch. Điều này giúp giảm tải cho 5 khu cách ly tập trung cấp huyện.

Khu cách ly tập trung tại trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai phân hiệu Trà Đóa tiếp nhận 44 công dân từ TP.Hồ Chí Minh về quê trong sáng 3.8.
Khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Phân hiệu Trà Đóa (xã Bình Đào) tiếp nhận 44 công dân về từ TP.Hồ Chí Minh trong sáng 3.8. Ảnh: H.Q

Ông Trần Thế Vinh - Chủ tịch UBND xã Bình Đào cho biết, cuối tháng 7.2021, địa phương hoàn thành xây dựng khu cách ly tập trung cấp xã tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Phân hiệu Trà Đóa và được UBND huyện phê duyệt.

Khu cách ly đáp ứng khoảng 80 người, đảm bảo phòng ốc, nhà vệ sinh, điện, quạt… Riêng đối với giường ngủ, do gặp khó trong tìm kiếm nguồn lực nên UBND xã vận động mỗi gia đình có người cách ly hỗ trợ 1 giường xếp. Chủ trương này được người dân đồng tình ủng hộ và cam kết thực hiện.

“UBND xã còn vận động được khoảng 80 triệu đồng từ người dân địa phương hỗ trợ người cách ly tập trung; đồng thời chủ động trích ngân sách địa phương sắm sửa đầy đủ cơ sở vật chất và tổ chức vận hành khu cách ly theo quy định của UBND huyện. Hiện nay khu cách ly tiếp nhận 52 trường hợp, gồm 44 người về từ TP.Hồ Chí Minh và 8 người về từ TP.Đà Nẵng” - ông Vinh nói.

Ông Vinh cho biết, UBND xã phân công lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên luân phiên túc trực, quản lý khu cách ly đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Theo danh sách đăng ký, sắp tới người dân Bình Đào tại TP.Hồ Chí Minh có nguyện vọng về quê khoảng 20 người, vì vậy khu cách ly vẫn đảm bảo khả năng tiếp nhận.

Người dân, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Thăng Bình tham gia dọn dẹp khu cách ly, sẵn sàng đón công dân về quê cách ly an toàn. Ảnh: H.Q
Dọn dẹp trường lớp lập khu cách ly tập trung cấp xã. Ảnh: H.Q

Tại xã Bình Tú, khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Phù Đổng đã tiếp nhận cách ly cho 15 công dân về từ vùng dịch. Theo ông Nguyễn Đình Yến - Chủ tịch UBND xã, khu cách ly có khả năng tiếp nhận khoảng 100 người. Dự kiến thời gian tới tiếp nhận khoảng 40 người dân Bình Tú ở TP.Hồ Chí Minh về quê. UBND xã cũng bố trí một khu vực tiếp nhận nhu yếu phẩm của bà con ủng hộ.

Thông tin từ UBND huyện Thăng Bình, 5 khu cách ly tập trung do huyện quản lý đang cách ly khoảng 960 người, ngang bằng khả năng tiếp nhận cách ly theo kế hoạch. Trước tình hình người dân Thăng Bình ở vùng dịch trở về trong thời gian tới khá lớn, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn chuẩn bị các điều kiện thành lập và vận hành khu cách ly tập trung tại từng địa phương.

Đến nay, toàn huyện có 20 khu cách ly cấp xã được xây dựng, trong đó 13 khu đã được UBND huyện phê duyệt và bắt đầu đi vào hoạt động. Mỗi khu có khả năng tiếp nhận 80 - 100 người.

Các khu cách ly cấp xã đảm bảo an toàn phòng dịch trước khi tiếp đón công dân cách ly. Ảnh: H.Q
Đảm bảo an toàn phòng dịch tại khu cách ly trước khi tiếp đón công dân. Ảnh: H.Q

Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, các địa điểm được chọn làm khu cách ly phải đảm bảo cơ sở vật chất cần thiết, nguồn nhân lực quản lý hiệu quả. Sau khi được UBND huyện phê duyệt thì các xã, thị trấn chủ động phối hợp với hội đồng hương của xã, thị trấn hoặc Hội đồng hương Thăng Bình tại TP.Hồ Chí Minh để lập danh sách đón bà con về quê. Sau đó khẩn trương báo cáo để UBND huyện xin ý kiến UBND tỉnh về phương tiện đón công dân phù hợp cho từng trường hợp.

“Khu cách ly tập trung ở xã, thị trấn dành 50% sức chứa đón người về từ vùng dịch theo chủ trương của tỉnh; 50% còn lại để đón người về tự do. Trong quá trình vận hành, lực lượng quản lý phải tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát để người cách ly thực hiện tốt quy định 5K, đảm bảo an phòng phòng dịch, tránh trường hợp phát sinh lây nhiễm chéo trong khu cách ly” - ông Hùng cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thăng Bình nỗ lực lập khu cách ly cấp xã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO