Theo dõi chặt chẽ công dân tại khu cách ly tập trung ở Thăng Bình

VĂN TOÀN 03/05/2021 14:58

(QNO) - Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi kiểm tra khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (Thăng Bình) vào sáng nay 3.5.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao đổi với các ngành có liên quan
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu theo dõi chặt chẽ công dân tại khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V. Ảnh: VĂN TOÀN

Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, hiện nay khu cách ly tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V thực hiện cách ly đối với 344 công dân từ Đài Loan về nước.

Quá trình cách ly, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nghiêm quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. Quy trình được thực hiện nghiêm ngặt, các lực lượng theo dõi công dân từng ngày, tuyên truyền thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao công tác tiếp nhận, triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V. Các lực lượng công an, quân sự, dân quân và y tế đã phối hợp chặt chẽ với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Công tác sát khuẩn được thực hiện thường xuyên tại khu cách ly tập trung
Công tác sát khuẩn được thực hiện thường xuyên tại khu cách ly. Ảnh: VĂN TOÀN

Ông Trần Văn Tân yêu cầu Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam và Ban quản lý khu cách ly tích cực phối hợp với chính quyền nơi công dân cư trú để thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Cung cấp cụ thể danh sách công dân tham gia cách ly để tiếp tục theo dõi khi trở về địa phương.

“Ban quản lý khu cách ly theo dõi chặt chẽ, thường xuyên quán triệt để công dân chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch. Sau thời gian cách ly, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính, tiếp tục có thông báo về địa phương để công dân thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày, tránh các trường không chấp hành, di chuyển nhiều nơi. Đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm” - ông Trần Văn Tân nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, ông Trần Văn Tân đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Khu phức hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng VinWonders Nam Hội An (Thăng Bình).

Theo báo cáo, trước dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, khu phức hợp đã chuẩn bị phương án phòng chống dịch. Khách đến tham quan, giải trí phải khai báo y tế, đeo khẩu trang, sát khuẩn theo quy định. Đơn vị cũng trang bị máy đo thân nhiệt tự động tại cửa ra vào nhằm kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

Thành lập khu cách ly tập trung tại xã Bình Đào

Sáng 3.5, UBND huyện Thăng Bình quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung tại Nhà đa năng Bình Đào và Trạm Y tế xã Bình Đào. Khu cách ly có 10 phòng với 36 giường, dự kiến số lượng tiếp nhận 30 - 40 người, bắt đầu hoạt động từ ngày mai 4.5.

Khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại xã Bình Đào bắt đầu đi vào hoạt động ngày 4.5
Khu cách ly tập trung tại xã Bình Đào đi vào hoạt động từ ngày 4.5. Ảnh: BIÊN TOÀN

Tính đến sáng cùng ngày, Thăng Bình xác định có 3 trường hợp F1 đi trên các chuyến bay, xe khách với ca dương tính Covid-19 và đã tiến hành cách ly tập trung ngay; đồng thời truy vết F2, F3. Hiện nay xác định được 30 trường hợp F2, các địa phương đã ra quyết định cách ly tại nhà, theo dõi y tế.

Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, hôm nay 3.5 đã yêu cầu dừng các hoạt động quán bar, vũ trường, tiệm game. Ngày 4.5 tiếp tục tạm dừng thêm hoạt động chiếu phim, message. Các địa phương đã thành lập tổ công tác để kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động tạm dừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh. (GIANG BIÊN - VĂN TOÀN)

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Theo dõi chặt chẽ công dân tại khu cách ly tập trung ở Thăng Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO