Tiên Phước có 20 hội viên người mù được vay vốn phát triển sản xuất

N.HƯNG 31/08/2022 16:23

(QNO) - Sáng nay 31.8, Hội Người mù huyện Tiên Phước tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2022 - 2027) với sự tham dự của 35 đại biểu đại diện hơn 170 hội viên toàn huyện.

Đại hội đại biểu Hội Ngời mù huyện Tiên Phước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh. N.HHƯNG
Đại hội đại biểu Hội Người mù huyện Tiên Phước lần thứ VI (nhiệm kỳ 2022 - 2027). Ảnh. N.HHƯNG

Tiên Phước có 13/15 xã, thị trấn có tổ chức hội người mù. Nhiệm kỳ qua, Hội Người mù huyện duy trì nhóm sản xuất tăm tre và làm chổi đót với 4 thành viên tham gia, qua đó sản xuất được 2.000 chổi đót và 10 nghìn thẻ tăm tre, thu về 95 triệu đồng. Một số hội viên khác tham gia bán vé số, xoa bóp, bấm huyệt, hồi phục sức khỏe với mức thu nhập 2 - 2,5 triệu đồng/ tháng.

Từ nguồn vốn Trung ương và địa phương, toàn huyện có 20 hội viên vay vốn hơn 190 triệu đồng phát triển sản xuất. Trong 5 năm qua có 4.800 lượt hội viên được nhận trợ cấp, tặng quà với kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng; 20 hộ hội viên thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội từ 75% đầu nhiệm kỳ xuống còn 60%.

Hội cũng tạo điều kiện cho 27 hội viên tham gia lớp tin học, chữ Braille, định hướng di chuyển… do hội cấp trên tổ chức.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiên Phước có 20 hội viên người mù được vay vốn phát triển sản xuất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO