Tiếp tục đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Trần Văn Quý

CHÂU NỮ 16/02/2022 15:54

(QNO) – Hôm qua 15.2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 859 đề nghị giải quyết chế độ, đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Trần Văn Quý - cán bộ Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam.

Ông Trần Đức Dũng (cha ông Trần Văn Quý) đề nghị giải quyết chế độ liệt sĩ cho con mình tại buổi tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh năm 2021. Ảnh: M.L
Ông Trần Đức Dũng (cha ông Trần Văn Quý) đề nghị giải quyết chế độ liệt sĩ cho con mình tại buổi tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh năm 2021. Ảnh: M.L

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh văn bản xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giải quyết chế độ, tiếp tục đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Trần Văn Quý.

Đồng thời yêu cầu Sở LĐ-TB&XH khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ LĐ-TB&XH xem xét, giải quyết chế độ, công nhận liệt sĩ đối với ông Trần Văn Quý.

Liên quan đến vụ việc nêu trên, ông Trần Văn Dũng (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ) - cha ông Quý đã nhiều lần làm đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng.

Báo Quảng Nam cũng đã phản ánh vụ việc giải quyết chế độ liệt sĩ đối với ông Quý qua các bài viết: “Nỗi đau của người cha”, “Không công nhận liệt sĩ đối với kiểm lâm viên Trần Văn Quý: Gia đình tiếp tục khiếu nại” và một số tin tức liên quan.

Nội dung vụ việc như sau: Ngày 15.5.2011, trong khi  trục vớt gỗ do lâm tặc cất giấu dưới sông Vu Gia thuộc khu vực Mò O (xã Đại Sơn, Đại Lộc), ông Trần Văn Quý, cán bộ thuộc Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam) bất ngờ bị dòng nước cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông Quý đã được các cơ quan chức năng của tỉnh hướng dẫn lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận ông Trần Văn Quý là liệt sĩ.

Tuy nhiên, ngày 13.9.2011, Cục Người có công có Văn bản số 811/NCC trả lời: “Căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26.5.2006 của Chính phủ, trường hợp chết của Trần Văn Quý chưa thuộc diện xem xét xác nhận liệt sĩ”.

Sau đó UBND tỉnh đã gửi công văn đề nghị công nhận liệt sĩ đối với Trần Văn Quý nhưng Bộ LĐ-TB&XH gửi công văn phản hồi với nội dung ông Trần Văn Quý không đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ theo quy định hiện hành. Không đồng tình với công văn trả lời của Bộ LĐ-TB&XH, ông Trần Đức Dũng tiếp tục gửi đơn cầu cứu các ngành chức năng Trung ương và tỉnh. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiếp tục đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Trần Văn Quý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO