Tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm 135 năm ngày mất chí sĩ Nguyễn Duy Hiệu

QUỐC HẢI 07/09/2022 09:06

Nhân kỷ niệm 135 năm ngày mất chí sĩ Nguyễn Duy Hiệu (1887 - 2022) - người lãnh đạo kiệt xuất của phong trào Cần Vương và Nghĩa hội Quảng Nam, bị thực dân Pháp và chính quyền phong kiến nhà Nguyễn hành hình tại pháp trường An Hòa - Huế, TP.Hội An tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Dâng hương tưởng niệm tại tượng đài chí sĩ Nguyễn Duy Hiệu, Hội AnMO NDH. Khu mộ chí sĩ Nguyễn Duy Hiệu tại thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà.
Dâng hương tưởng niệm tại tượng đài chí sĩ Nguyễn Duy Hiệu.

Theo đó, từ ngày 5 đến ngày 10.9, thành phố tập trung tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng các nội dung liên quan đến phong trào Nghĩa hội Cần Vương và chí sĩ Nguyễn Duy Hiệu.

Trong ngày 10.9, tại Công viên tượng đài chí sĩ Nguyễn Duy Hiệu (đường Nguyễn Tất Thành), UBND TP.Hội An tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 135 năm ngày mất chí sĩ Nguyễn Duy Hiệu. Sau lễ dâng hương, lãnh đạo thành phố, các ban ngành, đoàn thể, xã phường, trường học tại TP.Hội An và thị xã Điện Bàn còn tổ chức viếng và dâng hương tại nhà thờ, khu mộ chí sĩ ở thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà.

Cùng ngày, TP.Hội An cũng công bố quyết định của UBND tỉnh về việc đặt tên và gắn biển cầu Nguyễn Duy Hiệu nằm ngay tại quê hương của chí sĩ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm 135 năm ngày mất chí sĩ Nguyễn Duy Hiệu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO