Tổng kết và trao Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVI

A.NHI 16/06/2022 17:27

(QNO) - Chiều nay 16.6, tại trụ sở Báo Quảng Nam, Ban tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVI (năm 2021-2022) tổ chức lễ tổng kết và trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu - Trưởng ban Tổ chức giải đến dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao thưởng cho các tác giải đoạt giải nhất. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao thưởng cho các tác giải đoạt giải Nhất. Ảnh: A.N

Theo ông Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Trưởng ban Giám khảo, điểm mới của Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng năm nay là số lượng tác phẩm báo hình vượt trội, báo điện tử đa phương tiện. Các tác phẩm được đầu tư công phu, chất lượng cao; đề tài đa dạng, toàn diện, tập trung tuyên truyền chủ đề xây dựng Đảng, học tập làm theo Bác, khát vọng xây dựng Quảng Nam.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh chúc mừng các tác giả đoạt giải. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh chúc mừng các tác giả đoạt giải. Ảnh: A.N

Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng năm nay có tổng cộng 224 tác phẩm của 157 tác giả, nhóm tác giả đăng ký dự thi. Kết quả, Ban tổ chức trao 60 giải của 60 tác giả, nhóm tác giả với tổng số tiền thưởng 453 triệu đồng. Tiền thưởng cho tác phẩm đoạt giải Nhất là 15 triệu đồng, giải Nhì 10 triệu đồng, giải Ba 8 triệu đồng và giải Khuyến khích 4 triệu đồng.

Các tác giả đoạt giải Nhất Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: A.N
Các tác giả đoạt giải Nhất Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: A.N

Trong đó ở thể loại báo in: giải ký báo chí có 10 giải; giải Nhất là tác phẩm Ánh sáng ở vùng cao của tác giả Alăng Ngước (Báo Quảng Nam).

Giải bài phản ánh, tường thuật, xã luận, ghi nhanh, phỏng vấn, điều tra, phóng sự điều tra, bình luận, chuyên luận, xã luận có 11 giải; giải Nhất là loạt bài 4 kỳ Thắt chặt quản lý đất đai vùng đông của tác giả Thanh Minh - Hữu Phúc (Báo Quảng Nam).

Trao giải cho các tác giả đoạt giải nhì. Ảnh: A.N
Trao thưởng các tác giả đoạt giải Nhì. Ảnh: A.N

Ở thể loại báo hình: giải phóng sự dài, phim tài liệu 9 giải; giải Nhất là tác phẩm Quảng Nam rạng rỡ một danh xưng của nhóm tác giả Phan Văn Hiển - Đoàn Quốc Học - Trần Nghiêu Đức - Nguyễn Thanh Bình - Phan Chín - Bùi Lê Hoàng Việt Tuấn (Đài PT-TH Quảng Nam).

Giải tin, phóng sự ngắn, tọa đàm trực tuyến có 9 giải; giải Nhất là tác phẩm Tranh chấp địa giới hành chính - cần giải quyết thấu tình, đạt lý của tác giả Đỗ Vinh - Lê Huy (VTV8).

Trao giải cho các tác giả. Ảnh: A.N
Trao giải Nhì cho các tác giả. Ảnh: A.N

Ở thể loại báo nói: giải bài phản ánh, tường thuật, chương trình phát thanh trực tiếp, ghi nhanh, phóng sự, điều tra có 6 giải; giải Nhất là tác phẩm Bác Hồ trong trái tim đồng bào vùng cao Quảng Nam của nhóm tác giả Dương Nữ Hoàng Anh - Trương Thị Diên - Lê Thị Thùy Dương - Trần Đình Sơn - Lê Trần Duy Lộc (Đài PT-TH Quảng Nam).

Thể loại ảnh báo chí có 6 giải; giải Nhất là chùm ảnh Ngày hội non sông của nhóm tác giả Nguyễn Mạnh Thành Công - Alăng Ngước - Phạm Quốc Tuấn - Nguyễn Vinh Anh - Lê Thị Diễm Lệ - Trần Hữu Phúc (Báo Quảng Nam).

Trao giải báo chí chuyên đề. Ảnh: A.N
Trao thưởng giải báo chí chuyên đề. Ảnh: A.N

Thể loại báo điện tử có 9 giải; giải Nhất là tác phẩm Du lịch Quảng Nam - Xanh trên từng điểm đến của nhóm tác giả Lê Văn Vũ - Phạm Quốc Tuấn - Phan Thị Xuân Hiền - Thân Vĩnh Lộc - Nguyễn Lê Anh Tuấn (Báo Quảng Nam).

Giải báo chí chuyên đề năm nay có tổng cộng 91 tác phẩm dự thi. Kết quả, giải về bảo hiểm xã hội có 15 giải, giải sâm Ngọc Linh 3 giải, giải về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 5 giải, giải về cải cách hành chính - chuyển đổi số có 5 giải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát động Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVII. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát động Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVII. Ảnh: A.N

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá cao Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng ngày càng thu hút nhiều tác giả, tác phẩm, cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tham gia. “Giải năm nay có 224 tác phẩm của 157 tác giả, nhóm tác giả đăng ký dự thi, đó là con số khổng lồ và đây là cơ sở để các tác phẩm tham gia đạt kết quả cao tại các giải báo chí toàn quốc, tiêu biểu như Báo Quảng Nam vừa qua” - ông Bửu nói.

Ông Bửu cũng chúc mừng các tác giả đoạt giải và chúc sức khỏe toàn thể phóng viên, nhà báo nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6; đồng thời phát động Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVII (năm 2022-2023).

[Video] - Tổng kết và trao Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVI:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tổng kết và trao Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVI
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO