Trà Leng "phòng ngừa" cô lập

TẤN SỸ 24/10/2022 06:45

Để đảm bảo cuộc sống người dân mùa mưa lũ, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) chủ động dự trữ lương thực, hàng hóa thiết yếu, đầu tư nâng cấp tuyến đường độc đạo qua địa bàn...

Nhờ tập trung thi công cùng các phương tiện ứng phó, mùa mưa năm nay tại Trà Leng không bị chia cắt. Ảnh: TẤN SỸ
Nhờ tập trung thi công cùng các phương tiện ứng phó, mùa mưa năm nay tại Trà Leng không bị chia cắt. Ảnh: TẤN SỸ

Đưa con lên huyện khám bệnh, ông Hồ Văn Cần không phải cắt rừng do sạt đường như những mùa bão lũ trước mà chạy xe máy một mạch từ nhà ở Bằng La (xã Trà Leng) qua quốc lộ (QL) 40B để đến Trung tâm Y tế huyện.

Sau 3 năm bị họa sạt lở núi, tuyến đường này được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, nhất là trước mùa mưa bão. Ông Cần chia sẻ: “Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cuộc sống của người dân nơi đây khá hơn nhiều so với nơi ở cũ, giao thông cũng thuận lợi hơn, không còn lo cảnh chia cắt, cô lập dài ngày nữa”.

Do đặc thù vùng miền núi thường xuyên bị sạt lở, lũ quét, từ đầu năm 2022 huyện Nam Trà My đã đầu tư hơn 115 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường dài hơn 16km nối từ QL40B về xã Trà Leng. Các cây cầu mới đã được xây dựng để thay thế cho công trình thoát lũ cũ hư hỏng. Nhiều chân cầu, mố cầu bị mưa lũ từ các năm trước gây hư hại nặng đã được gia cố, sửa chữa...

Ông Lê Đại Lương - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết: “Qua hai cơn bão số 4, rồi những cơn mưa lớn liên tục, song nhờ đầu tư nâng cấp tuyến đường về xã Trà Leng, đơn vị thi công túc trực phương tiện ứng phó trên toàn tuyến, nên giao thông vẫn đảm bảo thông suốt. Về lâu dài, tuyến đường này sẽ mở ra cơ hội thuận lợi để Trà Leng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào” - ông Lương nói.

Trong những ngày mưa lũ vừa qua, huyện Nam Trà My chủ động triển khai phương án dự trữ lương thực, thực phẩm thiết yếu tại các thôn, trường nội trú đảm bảo trong thời gian 15 ngày đề phòng mưa lớn. Đồng thời bố trí lực lượng dân quân, công an, lực lượng thanh niên xung kích chốt chặn tại tất cả tuyến đường có nhiều người và phương tiện tham gia giao thông bị nước lũ ngập sâu. Mặt khác, huyện yêu cầu các đơn vị thi công tuyến đường triển khai lực lượng, phương tiện cứu hộ trên toàn tuyến để sẵn sàng ứng phó nhằm đảm bảo giao thông thông suốt.

Ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, cho biết: “Ba năm sau thảm họa Trà Leng, được sự giúp đỡ từ trung ương đến địa phương, chúng tôi đã cơ bản ổn định đời sống người dân, sắp xếp lại dân cư, tái sản xuất.

Đối với hạ tầng giao thông, chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện hơn 16km đường độc đạo này để đảm bảo nhu cầu đi lại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững cho đồng bào. Không chỉ Trà Leng, hiện nay chúng tôi tập trung đầu tư hơn 300 tỷ đồng để xây dựng các tuyến đường Trà Mai - Trà Vân, Trà Vân - Trà Vinh..., mở ra cơ hội phát triển liên vùng cho Nam Tà My” - ông Mẫn cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trà Leng "phòng ngừa" cô lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO