Trao bằng di tích cấp tỉnh đối với địa danh “Suối Đá - Phòng tuyến nghĩa hội Quảng Nam”

HOÀNG ĐẠO - HẢI CHÂU 23/10/2021 12:09

(QNO) - Chiều 22.10, UBND xã Tam Dân (Phú Ninh) tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với địa danh “Suối Đá - Phòng tuyến nghĩa hội Quảng Nam”.

Địa danh “Suối Đá - Phòng tuyến nghĩa hội Quảng Nam” sẽ trở thành địa điểm giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Ảnh: Đ.C
Địa danh “Suối Đá - Phòng tuyến nghĩa hội Quảng Nam” sẽ trở thành địa điểm giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Ảnh: Đ.C

Khu vực Suối Đá (thôn Ngọc Tú, xã Tam Dân) có vị trí chiến lược quan trọng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, án ngữ tuyến giao thông huyết mạch từ Tam Kỳ đi Tiên Phước, Bắc Trà My và Nam Trà My. Đầu năm 1886, chí sĩ Nguyễn Duy Hiệu cho nghĩa quân xây dựng chiến lũy dài 10km với nhiều chiếc bẫy đá đặt tại Suối Đá để bảo vệ khu căn cứ của Nghĩa hội Quảng Nam tại huyện Tiên Phước. Khi thực dân Pháp tiến đánh căn cứ thì bị nghĩa quân phục kích tiêu diệt 150 tên lính, quân giặc tháo chạy bạt vía.

Để kiểm soát tuyến giao thông quan trọng này, đầu năm 1963, Mỹ - ngụy đưa quân đóng đồn kiên cố ở Suối Đá. Từ năm 1964 - 1975, lực lượng bộ đội tỉnh, huyện và du kích địa phương tổ chức nhiều trận đánh tại Suối Đá, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, khai thông cửa ngõ giao thương, tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho các cơ quan của Đảng, đơn vị quân đội và người dân vùng phía Tây của tỉnh và tạo đà tấn công giải phóng hoàn toàn thị xã Tam Kỳ vào mùa xuân 1975.

Ngày 31.12.2020, UBND tỉnh ra Quyết định 4009 về việc xếp hạng di tịc lịch sử cấp tỉnh đối với địa danh “Suối Đá - Phòng tuyến nghĩa hội Quảng Nam”. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của di tích này.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trao bằng di tích cấp tỉnh đối với địa danh “Suối Đá - Phòng tuyến nghĩa hội Quảng Nam”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO