Truyền thông xóa bỏ định kiến giới tại Bắc Trà My

THÚY VÂN - TUẤN TÚ 26/04/2023 10:43

(QNO) - Sáng nay 26/4, tại huyện Bắc Trà My, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ phát động, diễu hành xóa bỏ định kiến giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.

Hơn 240 đại biểu đại biểu huyện Bắc Trà My tham gia diễu hành xóa bỏ định kiến giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 tại huyện Bắc Trà My. Ảnh TÚ VÂN
Diễu hành tuyên truyền phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại huyện Bắc Trà My. Ảnh: TÚ VÂN

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Ánh Nguyệt cho biết, thời gian các cấp, các ngành đã phối hợp, vào cuộc đồng bộ triển khai kế hoạch bình đẳng giới của tỉnh với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Tuy nhiên, phụ nữ tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn tồn tại nhiều tập tục lạc hậu; tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết vẫn còn diễn ra; phụ nữ sinh nhiều con, phụ nữ chưa được tiếp cận toàn diện về giáo dục, y tế; tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em gái còn xảy ra trong cộng đồng...

Dự án “Thực hiện bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” được Hội LHPN tỉnh triển khai giai đoạn 1 tại 3 huyện miền núi Nam Trà My, Bắc Trà My và Phước Sơn hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em; thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng đặc biệt khó khăn.

Sau lễ phát động, hơn 240 đại biểu đã diễu hành tuyên truyền cổ động trên các trục đường chính của huyện Bắc Trà My.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Truyền thông xóa bỏ định kiến giới tại Bắc Trà My
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO