Từ chiều mai 27.10, hoàn lưu bão số 9 ảnh hưởng trực tiếp Quảng Nam

M.L 26/10/2020 16:46

(QNO) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, chiều tối nay 26.10 đến sáng mai 27.10, bão số 9 có cường độ mạnh thêm. Nhận định từ chiều 27.10 hoàn lưu bão số 9 sẽ ảnh hưởng trực tiếp các địa phương Quảng Nam.

Bão Molave rất mạnh di chuyển nhanh vào miền Trung. Ảnh: nchmf.gov.vn/
Bão số 9 rất mạnh di chuyển nhanh vào miền Trung. Ảnh: nchmf.gov.vn

Bão số 9 có cường độ mạnh, di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Vì vậy, các phương tiện hoạt động trên Biển Đông và vùng biển Quảng Nam, kể cả các phương tiện đã neo đậu tránh trú bão cần có biện pháp phòng tránh gió mạnh, sóng biển cao, biển động dữ dội.

Các địa phương ven biển, nhất là TP.Hội An, TP.Tam Kỳ và huyện Núi Thành cần đề phòng nước dâng cao do bão.

Mưa lớn diện rộng từ chiều 27 - 29.10, mưa cường độ lớn tập trung vào đêm 27, ngày 28.10. Tổng lượng mưa tại các địa phương trong tỉnh phổ biến 200 - 300mm, có nơi hơn 400mm.

Mưa cường độ lớn, trong thời gian ngắn, nước tập trung nhanh trong điều kiện đất đá đã no nước. Theo đó, các địa phương cần chú ý công tác an toàn hồ đập, đề phòng sạt lở đất ven sông, sạt lở bờ biển; lũ quét ở vùng núi; ngập lụt sâu diện rộng tại các địa phương hạ lưu sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ. Cần phòng các hiện tượng nguy hiểm như dông, tố, lốc xảy ra vùng hoàn lưu quanh bão.

* Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ chiều nay 26.10, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 13,5 độ vĩ Bắc; 118,8 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 550km về phía đông đông bắc. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 27.10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,0 độ vĩ Bắc; 113,2 độ kinh Đông, cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 460km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (115 - 150km/giờ), giật cấp 15.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Đến 13 giờ ngày 28.10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ vĩ Bắc; 108,3 độ kinh Đông, trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên và bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60 - 90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão cấp 12 - 13, giật cấp 15; sóng biển cao 8 - 10m, biển động dữ dội.

Từ chiều mai 27.10, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8 - 10, sau tăng lên cấp 11 - 12, giật cấp 15; biển động dữ dội, sóng biển cao 6 - 8m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao 0,5 - 1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Trên đất liền, từ đêm 27.10 đến ngày 29.10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm/đợt; bắc Tây Nguyên 100 - 200mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Từ chiều mai 27.10, hoàn lưu bão số 9 ảnh hưởng trực tiếp Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO