Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng bài chòi

H.Q 15/10/2021 09:10

(QNO) - Ngày 14.10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức nghiệm thu phương thức tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện thông qua hình thức hô hát bài chòi.

Quang cảnh buổi nghiệm thu đêm hội Bài chòi
Nghiệm thu đêm hội bài chòi tuyên truyền BHXH tự nguyện. Ảnh: H.Q

Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, đây là phương thức tuyên truyền hoàn toàn mới, gần gũi, giúp những chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước dễ dàng đến với đông đảo người dân.

BHXH tỉnh sẽ phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức tuyên truyền BHXH tự nguyện thông qua đêm hội bài chòi. Một buổi biểu diễn gồm 3 nội dung: hát múa về ngành BHXH, mini game (trò chơi ngắn) tìm hiểu chính sách BHXH tự nguyện, hô hát bài chòi tuyên truyền BHXH tự nguyện.

Trong đó, hô hát bài chòi là nội dung tuyên truyền chính. Trung tâm Văn hóa tỉnh sẽ lồng ghép các chính sách nhân văn, lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, cách thức tham gia, mức đóng… vào các câu hát bài chòi. Thông qua đó nâng cao sự hiểu biết và hình thành thói quen cho người dân về việc tham gia BHXH tự nguyện để tích lũy khi về già, hết tuổi lao động.

Kết thúc buổi nghiệm thu, BHXH tỉnh và Trung tâm Văn hóa tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp để hoàn thiện kịch bản chương trình trước khi tổ chức tại cơ sở.

Dự kiến, đêm hội bài chòi sẽ được tổ chức tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, số lượng người tham gia mỗi đêm khoảng 300 - 500 người. Ngoài ra, BHXH tỉnh sẽ phối hợp với đơn vị truyền thông tổ chức ghi hình thành video tuyên truyền BHXH tự nguyện và phát sóng Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng bài chòi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO