Sạt lở lớn vùi lấp 11 người ở Phước Sơn:

Vẫn đang nỗ lực thông đường

THÀNH CÔNG |

(QNO) - Đến chiều nay 30.10, các lực lượng tăng cường vẫn đang nỗ lực khơi thông những điểm sạt lở, mở đường vào 3 xã bị cô lập hiện nay ở địa bàn Phước Sơn gồm Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc.

Đường vào các xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc vẫn đang bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Đ.C
Đường vào các xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc vẫn đang bị ách tắc do sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Đ.C

Các lực lượng tham gia tìm kiếm nhóm 11 người dân và 2 cán bộ mất tích tại xã Phước Lộc hôm nay bao gồm: Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an huyện, Huyện đội Phước Sơn và lực lượng tại chỗ của xã Phước Lộc và xã Phước Thành.

Trước đó, sau một đêm nỗ lực, đường ĐH1 từ xã Phước Chánh đến Phước Kim đã thông tuyến tới cầu Xà Oai. Tuy nhiên, từ cầu Xà Oai đi vào Phước Lộc còn tới 50km và có nhiều điểm sạt lở rất nghiêm trọng. Hai đường tiếp cận đến xã đều bị chia cắt do lũ quét.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực thông tuyến, dự tính chiều nay sẽ thông đường đến Phước Kim. Ảnh: Đ.C
Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực thông tuyến đến Phước Kim. Ảnh: Đ.C

Hiện thôn 6 có 119 nhân khẩu, lương thực chưa đảm bảo. Xã đã cử lực lượng băng bộ để nhận lương thực, nhu yếu phẩm vào cho bà con.

Theo số liệu từ địa phương, xã Phước Lộc có hơn 900 nhân khẩu, xã Phước Thành hơn 1.800 nhân khẩu và hơn 1.000 nhân khẩu ở xã Phước Kim. Sạt lở chia cắt khiến việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho dân khá khó khăn. Đặc biệt, ở các xã này, số lượng nhà dân bị cuốn trôi hoàn toàn rất lớn, với thống kê sơ bộ hơn 80 hộ.

Ông Nguyễn Quảng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết, ưu tiên hàng đầu là sử dụng lực lượng tại chỗ xã Phước Lộc và huy động lực lượng xã Phước Thành vào phục vụ công tác tìm kiếm người mất tích. Huyện sẽ cố gắng huy động chuyển gạo, nhu yếu phẩm cho dân. Chiều nay, 100 tấn gạo do Sở LĐ-TB&XH phân phối từ nguồn gạo Chính phủ cấp sẽ về tới trung tâm huyện Phước Sơn để cấp cho dân. Trong tình huống diễn biến thời tiết tồi tệ hơn, huyện đề nghị sử dụng trực thăng tiếp tế.

Việc tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Đ.C
Việc tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Đ.C

Đại tá Trương Quang Nhạn - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Quân khu 5 cho biết, qua nắm tình hình, hiện xã Phước Lộc và thủy điện Đăk Mi 2 từ nhà điều hành, trạm trộn bê tông và đập chính bị cô lập, mất thông tin liên lạc. Đường cơ động bị sạt lở nhiều, việc tiếp cận hết sức khó khăn, kể cả tuyến đi từ Đăk Chong (Đăk Lây, Kon Tum).

Theo Đại tá Trương Quang Nhạn, nên đặt Sở chỉ huy tiền phương ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện thay vì đặt ở xã Phước Công như đề xuất của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phước Sơn. Tại các vị trí dọc đường nên bố trí tổ công tác để tiện cho việc tiếp ứng, phân phối hàng tiếp tế. Nhiệm vụ cấp bách là bảo đảm thông tin liên lạc để phục vụ cứu hộ cứu nạn, tổ chức sử dụng lực lượng phù hợp, trong đó nòng cốt là lực lượng quân sự, công an và biên phòng. Riêng các xã bị cô lập hiện nay nên ưu tiên lực lượng tại chỗ để tìm kiếm nạn nhân mất tích, nhanh chóng bảo đảm lương thực thực phẩm cho các khu vực này trước khi bão số 10 ảnh hưởng tới địa bàn.

“Nếu thời tiết thuận lợi phải ưu tiên cho nhóm công nhân thủy điện rời khỏi vị trí đến nơi an toàn. Phương án cuối cùng là sử dụng trực thăng tiếp tế, cứu hộ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải quán triệt các lực lượng bảo đảm an toàn khi thực hiện mở đường, cứu hộ cứu nạn” - Đại tá Trương Quang Nhạn nói.

TAGS

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường: Tuyệt đối không để dân thiếu đói, rét

THÀNH CÔNG |

(QNO) - Trực tiếp kiểm tra, ghi nhận công tác triển khai tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả bão số 9 tại địa bàn Phước Sơn vào hôm nay 30.10, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu các ngành, đơn vị và địa phương tuyệt đối không được để dân thiếu đói, khẩn trương thực hiện các phương án cứu hộ cứu nạn tại các xã vùng cao đang bị cô lập, thiệt hại nặng sau bão.

Bàn phương án dùng trực thăng tiếp tế Phước Thành, Phước Kim

THÀNH CÔNG |

(QNO) - Có 217 cán bộ, công nhân của thủy điện Đăk Mi 2 cùng khoảng 2.000 dân ở xã Phước Thành, Phước Kim (Phước Sơn) hiện bị cô lập. Phương án dùng trực thăng tiếp tế lương thực thực phẩm hoặc triển khai ứng cứu đang được tính đến, trong bối cảnh địa bàn Phước Sơn vẫn đang có mưa và dự báo bão số 10 sắp vào Biển Đông.

Khẩn trương triển khai cứu nạn, hỗ trợ người dân bị cô lập tại Phước Sơn

THÀNH CÔNG |

(QNO) - Sáng nay 30.10, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng đại diện Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các ngành chức năng có buổi làm việc với chính quyền huyện Phước Sơn về công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích và cứu hộ cứu nạn đối với người dân các xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc cùng số công nhân thủy điện Đăk Mi 2 đang bị cô lập do sạt lở.

Đề nghị lập sở chỉ huy để chỉ đạo cứu hộ cứu nạn tại xã Phước Lộc

THÀNH CÔNG - HUỲNH CHÍN |

* Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường có mặt tại Phước Sơn để chỉ đạo công tác tìm kiếm

(QNO) - Sáng nay 30.10, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phước Sơn để bàn phương án tiếp cận hiện trường, cứu hộ cứu nạn tại xã Phước Lộc.

Khắc phục hậu quả bão số 9 tại Hiệp Đức và Phước Sơn: Tập trung lực lượng tìm kiếm người mất tích

VIỆT NGUYỄN |

Chủ trì buổi làm việc của đoàn công tác UBND tỉnh với 2 huyện Phước Sơn và Hiệp Đức vào hôm qua 29.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các địa phương dốc sức khắc phục hậu quả của bão số 9, đặc biệt là khẩn trương tìm kiếm người mất tích trên địa bàn.