Vạn trái tim, một tấm lòng

TRUNG LỘ 20/12/2021 06:41

Hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ VII diễn ra trong tháng 12 .2021 trên phạm vi toàn quốc, ngày 18.12 tại trụ sở đơn vị, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình Hiến máu nhân đạo với thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng”.

Cán bộ, công nhân viên ngành điện Quảng Nam tham gia hiến máu tình nguyện trong “Tuần lễ hồng EVN”.Ảnh: Đ.H
Cán bộ, công nhân viên ngành điện Quảng Nam tham gia hiến máu tình nguyện trong “Tuần lễ hồng EVN”.Ảnh: Đ.H

Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954 - 21.12.2021) và hưởng ứng Tháng tri ân khách hàng năm 2021. Hơn 100 cán bộ, công nhân viên PC Quảng Nam và Truyền tải điện Quảng Nam tham gia chương trình.

Chị Trần Đăng Hạnh Dung - Bí thư Đoàn thanh niên PC Quảng Nam cho biết, chương trình là hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa sau một năm thiên tai, dịch bệnh diễn ra hết sức phức tạp khiến kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chính vì lẽ đó, tháng 12 được EVN chọn làm tháng để phát động hiến máu nhân đạo “Tuần lễ hồng EVN”, thể hiện trách nhiệm của ngành điện nhằm chung tay góp sức với cộng đồng thông qua việc trực tiếp đóng góp những giọt máu hồng vào ngân hàng máu, tạo cơ hội cứu sống bệnh nhân.

Để chương trình “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ VII diễn ra an toàn, hiệu quả, Công đoàn và Đoàn thanh niên của PC Quảng Nam quán triệt quy định những người tham gia hiếu máu thực hiện chi tiết, đầy đủ việc khai báo y tế, đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, quy định của các địa phương nơi diễn ra chương trình.

Xác định được ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu tình nguyện, nên cán bộ, đoàn viên ngành điện trên địa bàn Quảng Nam rất hào hứng tham gia phong trào.

Là người lớn tuổi nhất tại buổi hiến máu, anh Nguyễn Minh Đức (54 tuổi) - nhân viên Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế chia sẻ, đến nay anh đã 7 lần tham gia hiến máu trong Tuần lễ hồng do ngành điện khởi xướng.

Tuy lớn tuổi nhưng sau mỗi lần tham gia hiến máu, thấy sức khỏe rất bình thường mà lượng máu “cho đi” lại góp phần giúp đỡ những bệnh nhân đang cần, nên anh rất hào hứng tham gia hoạt động này khi có phát động.

Còn chị Phạm Thị Đông Anh (nhân viên Điện lực Tam Kỳ) nói, nhiều lần trước đây đã đăng ký tham gia nhưng sức khỏe không đảm bảo. Năm nay, được hiến máu thật sự, chị rất tự hào vì đã “chiến thắng” bản thân và mong muốn sẽ có những lần hai, lần ba...

Kết thúc chương trình “Tuần lễ hồng EVN”, cán bộ, công nhân viên PC Quảng Nam và Truyền tải điện Quảng Nam đã hiến 100 đơn vị máu, bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vạn trái tim, một tấm lòng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO