Vùng cao Nam Giang làm theo Bác

ALĂNG NGƯỚC 23/07/2021 07:52

Bằng nhiều việc làm cụ thể, người dân huyện Nam Giang đã cùng nhau góp sức hình thành nên các mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ người nghèo, nêu cao gương sáng trong cộng đồng… xem đó như cách để làm theo gương Bác.

Mô hình kinh tế chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả của Alăng Thị Di đem lại hiệu quả thiết thực với cộng đồng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Mô hình kinh tế chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả của Alăng Thị Di đem lại hiệu quả thiết thực với cộng đồng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Gương sáng cộng đồng

Sau nhiều năm nỗ lực tìm hướng thoát nghèo, vợ chồng Alăng Thị Di (ở thôn Pà Ong, xã Cà Dy, Nam Giang) đang có trong tay mô hình phát triển kinh tế được xem là hiệu quả nhất của xã. Duy trì đàn bò hơn chục con, cộng với đàn heo rừng lai và hàng trăm con gà thịt…, mô hình chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả và vườn trồng hoa màu của chị Di đã trở thành mô hình điểm trong công tác giảm nghèo ở địa phương.

Chị Di kể, trước đây, cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn do chưa biết cách thoát khỏi tư duy sản xuất truyền thống. Cuối năm 2010, từ nguồn vốn vay 30 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội, chị mạnh dạn đầu tư chuồng trại và mua 10 con heo thịt về nuôi. Quá trình chăn nuôi ban đầu gặp khó do đồng vốn ít ỏi, thiếu kiến thức lẫn kinh nghiệm nên đàn heo giống còi cọc, phát triển chậm.

Không bỏ cuộc, chị Di tham gia các lớp tập huấn của địa phương hỗ trợ về chăn nuôi để nâng cao kiến thức, đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật trong ngăn ngừa dịch bệnh, tăng trưởng tự nhiên.

Nhận thấy hiệu quả bước đầu từ việc chăn nuôi, những năm gần đây, chị Di tiếp tục mua thêm bò, gà và mở rộng chăn nuôi heo rừng lai kết hợp trồng cây ăn quả, phát triển vườn keo, nuôi ao thả cá… giúp nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống bằng mô hình mới. Hằng năm, trừ các khoản chi phí, chị Di thu về hơn 100 triệu đồng.

Không chỉ chị Alăng Thị Di, những năm gần đây, ở Nam Giang xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong cộng đồng. Tiêu biểu như: hộ Hiên Hà (thôn 49B, xã Đắc Pring) vượt khó vươn lên thoát nghèo, giúp đỡ người dân địa phương trong phát triển kinh tế dựa vào rừng; Coor Chế (thôn Vinh, xã Tà Pơ) làm giàu từ nuôi cá lồng bè; Alăng Xrắt (thôn Công Dồn, xã Zuôih) thoát nghèo nhờ mô hình chăn nuôi kết hợp duy trì máy xay xát gạo, nuôi ao thả cá… nâng cao thu nhập theo từng năm.

Như ông Zơrâm Năng - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tà Bhing, năm 2010, khi chính thức về hưu nhưng vẫn quyết tâm làm kinh tế, làm gương cho dân làng. Ông Năng nói, bản thân còn khỏe thì không thể “ngồi yên”, thỏa mãn với cuộc sống. Bởi nghỉ hưu ông có thêm thời gian để làm mô hình phát triển kinh tế, đó là cách mà ông không muốn phụ thuộc vào người khác.

“Mình là cán bộ hưu trí, là đảng viên nên phải thật cố gắng nêu gương. Mình làm được, dân làng nhìn đó mà làm theo, dần dần từng bước để thay đổi cuộc sống” - ông Năng tâm sự.

Góp sức cho quê hương

Ông Châu Văn Ngọ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Giang cho biết, bằng những việc làm cụ thể của các cá nhân, tập thể thời gian qua đã cổ vũ tinh thần cho người dân, cộng đồng trong phát triển kinh tế, tự thân nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, củng cố niềm tin trong cộng đồng, góp sức cho mục tiêu xây dựng và phát triển quê hương Nam Giang theo định hướng chung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

“Những năm qua, từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện ra sức thi đua, hình thành nên nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, góp sức cho nhiệm vụ phát triển của địa phương. Nhiều tấm gương tiêu biểu với việc làm ý nghĩa, thiết thực được nhân rộng và biểu dương, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội” - ông Ngọ chia sẻ.

Điển hình trong các phong trào nêu gương ở Nam Giang những năm gần đây, phải kể đến mô hình “Không sinh con thứ 3” tại các xã Tà Pơơ, Đắc Tôi, La Dê; “Hũ gạo tiết kiệm” của Hội LHPN xã Chà Vàl; “Khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường” của thôn Đắc Ôốc (xã La Dêê); “Nồi cháo tình thương” của Hội Thiện nguyện Nam Giang…

Ngoài ra, còn hàng chục tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng được biết đến với những hành động giúp đỡ, hỗ trợ người dân trong phát triển kinh tế, giữ vững an ninh - quốc phòng, chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong khi đó, mặc dù điều kiện cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng không ít cán bộ đảng viên, già làng uy tín đã vận động và tình nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất, tạo điều kiện giúp chính quyền địa phương xây dựng các công trình dân sinh ý nghĩa.

Ông Lê Văn Hường - Bí thư Huyện ủy Nam Giang cho hay, từ việc triển khai đa dạng và kịp thời các hoạt động hưởng ứng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả nổi bật ở nhiều lĩnh vực. Tại các địa phương đã dần xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, có đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế…

“Giảm dần cách làm hình thức, nhiều mô hình cụ thể ở cộng đồng đang cho thấy hiệu quả khá phong phú, tạo hiệu ứng lan tỏa, giúp cuộc vận động thêm nhiều ý nghĩa rõ nét hơn” - ông Hường nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vùng cao Nam Giang làm theo Bác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO