Xã Điện Quang có 2.260 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2017 - 2022

CÔNG TÚ 12/01/2023 08:57

(QNO) - Sáng 11/1, Hội Nông dân xã Điện Quang (thị xã Điện Bàn) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028) với sự tham dự của 99 đại biểu đại diện cho 1.473 hội viên toàn xã. Đây là địa phương được Hội Nông dân thị xã chọn tổ chức đại hội điểm.

Đại biểu dự đại hội tham quan nơi trưng bày sản phẩm OCOP và nông sản quê hương Điện Quang. Ảnh: N.Đ.N
Đại biểu dự đại hội tham quan nơi trưng bày sản phẩm OCOP và nông sản quê hương Điện Quang. Ảnh: N.Đ.N

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội cho biết, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Điện Quang lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018 - 2023), Hội Nông dân xã tập trung triển khai thắng lợi nhiệm vụ phong trào công tác hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương.

Nhiều hộ nông dân mạnh dạn lựa chọn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ phù hợp với lợi thế của địa phương.

Nông dân Điện Quang cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả và các loại rau có giá trị kinh tế. Ảnh: CT
Nông dân Điện Quang cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả và các loại rau có giá trị kinh tế. Ảnh: C.T

Nhiều cánh đồng chuyên canh cây trồng có diện tích lớn hình thành ở các thôn Phú Đông, Bảo An, Xuân Kỳ. Chăn nuôi đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó mô hình chăn nuôi bò 3B được nhân rộng. Đến nay, toàn xã có đàn bò với 4.750 con (hơn 90% là bò 3B). Giai đoạn 2017 - 2022, Điện Quang có 2.260 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; trong đó cấp xã 1.318 hộ, cấp thị xã 867 hộ, cấp tỉnh 100 hộ.

Nhờ dồn điền đổi thửa, việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng được dễ dàng. Ảnh: CT
Nhờ dồn điền đổi thửa, việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng được dễ dàng. Ảnh: C.T

Hội Nông dân xã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân di dời tường rào cổng ngõ, chỉnh trang khu dân cư, trồng cây xanh, trồng hoa tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Giai đoạn 2018 - 2022, người dân di dời 11.680 tường rào cổng ngõ, hiến hơn 30.000m2 đất để mở rộng đường từ 3m lên 5-6m với tổng chiều dài 30km theo quy hoạch.

Người dân và bà con đồng hương còn góp vốn củng cố và xây dựng mới giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương thủy lợi, thủy lợi hóa đất màu với chiều dài hơn 20km. Các phong trào, hoạt động của hội viên đã góp phần cùng địa phương duy trì, nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới sau 5 năm, cả 6/6 thôn đều đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, Điện Quang đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” vào cuối năm 2021.

Nông dân thôn Bến Đền (Điện Quang) tích cực tham gia trồng đường hoa trong khu dân cư. Ảnh: CT
Nông dân thôn Bến Đền (Điện Quang) tích cực trồng đường hoa trong khu dân cư. Ảnh: C.T

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân xã Điện Quang phấn đấu 100% số hộ nông nghiệp có hội viên; mỗi năm giới thiệu ít nhất 1 cán bộ, hội viên tiêu biểu cho Đảng xem xét kết nạp. Hằng năm có từ 70% số hộ nông dân trở lên đăng ký và phấn đấu có từ 40% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Đảm nhận tiêu chí “vườn và nhà ở hộ gia đình” (thuộc Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu), hằng năm xây dựng 3-5 vườn kinh tế, vườn kiểu mẫu... Hội viên góp sức phấn đấu xây dựng Điện Quang hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn “Xã nông thôn mới kiểu mẫu” vào năm 2023...          

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Điện Quang khóa mới gồm 13 người và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Điện Bàn lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xã Điện Quang có 2.260 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2017 - 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO