Yêu cầu giải quyết triệt để vụ khiếu kiện đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Trần Văn Quý

MỸ LINH 12/11/2021 15:50

(QNO) - Sáng nay 12.11, HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 11. Đồng chí Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Ông Trần Đức Dũng trình bày tại buổi tiếp công dân. Ảnh: M.L
Ông Trần Đức Dũng trình bày tại buổi tiếp công dân. Ảnh: M.L

Tại buổi tiếp công dân, ông Trần Đức Dũng (trú xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ) đề nghị các sở, ngành liên quan xác lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với trường hợp ông Trần Văn Quý (con ông Dũng), nguyên là cán bộ Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam.

Trước đó, tại buổi tiếp công dân của UBND tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì vào ngày 22.9.2021, ông Trần Đức Dũng đã trình bày vụ việc trên. Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Sở LĐ-TB&XH khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch UBND Hồ Quang Bửu làm Trưởng đoàn để chỉ đạo kiểm tra hiện trường vụ tai nạn của ông Trần Văn Quý, đồng thời rà soát, tổng hợp cụ thể thành viên có mặt tại hiện trường và những người có liên quan đến việc xác lập hồ sơ vụ tai nạn trước đây. Trên cơ sở kiểm tra hiện trường, đoàn sẽ phân tích, nhận xét, đánh giá toàn diện, khách quan, công tâm về vụ việc, báo cáo kết quả gửi về UBND tỉnh xem xét việc lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận liệt sĩ đối với ông Trần Văn Quý và giải quyết vụ án khiếu kiện hành chính tại tòa án, hoàn thành trước ngày 30.9.2021.

Tuy nhiên đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết, ông Dũng tiếp tục đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết triệt để vụ việc theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh kết luận buổi tiếp công dân. Ảnh: M.L
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh kết luận buổi tiếp công dân. Ảnh: M.L

Tại buổi làm việc với ông Trần Đức Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh chia sẻ với những mất mát của gia đình ông Dũng. Tuy nhiên, theo ông Thanh, để giải quyết vụ việc phải thực hiện theo quy trình cụ thể, hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại huyện Đại Lộc nên việc tổ chức đoàn kiểm tra chưa được thực hiện. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh yêu cầu Sở LĐ-TB&XH tham mưu thời gian tổ chức đoàn kiểm tra, hoàn thành trong tháng 11.2021 để có được kết luận chính xác, giải quyết triệt để vụ việc trên.

Năm 2015, trong bài viết “Nỗi đau của người cha” trên Báo Quảng Nam đã nêu rõ vụ việc. Vào ngày 15.11.2011, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 đã phân công một tổ công tác gồm 7 người do ông Đinh Anh Tuấn - Phó Đội trưởng làm tổ trưởng tiến hành kiểm tra, kiểm soát lâm sản dọc tuyến sông Vu Gia.

Lúc 10 giờ 15 phút, tại khu vực Mò O (thuộc xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc), tổ công tác phát hiện một khối lượng lớn gỗ do lâm tặc cất giấu dưới lòng sông. Trong khi đang tiến hành trục vớt số gỗ này để đưa về trạm thì anh Quý bị dòng nước xoáy cuốn trôi, mặc dù tổ công tác rất nỗ lực cứu nạn nhưng chiều cùng ngày mới đưa được thi thể anh lên bờ.

Ngày 13.9.2011, Chi cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) đã có Công văn số 811 trả lời trường hợp cái chết của ông Trần Văn Quý chưa thuộc diện xem xét xác nhận liệt sĩ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Yêu cầu giải quyết triệt để vụ khiếu kiện đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Trần Văn Quý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO