Đảng bộ xã Bình Lãnh và Tiên An tổ chức đại hội

T.CHÂU - M.TÂN - N.HƯNG 20/05/2020 16:41

(QNO) - Ngày 20.5, Đảng bộ xã Bình Lãnh (Thăng Bình) tổ chức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Châu Tân
Đại hội Đảng bộ xã Bình Lãnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: CHÂU TÂN

Nhiệm kỳ qua, nhiều công trình, phần việc được xã Bình Lãnh quan tâm đầu tư, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay đạt 12/19 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,3% đầu nhiệm kỳ xuống còn 5,9% vào cuối năm 2019. Địa phương kiên cố hóa hơn 18km kênh mương nội đồng, bê tông hóa 26km đường giao thông...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Bình Lãnh đặt ra 5 nhiệm vụ với nhiều nhóm giải pháp để thực hiện, đó là: xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực để xây dựng xã Bình Lãnh phát triển toàn diện, bền vững; đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Lãnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 5 đồng chí dự đại hội cấp trên.

* Sáng 20.5, Đảng bộ xã Tiên An (Tiên Phước) tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Tiên An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt hằng năm đạt bình quân hơn 1.240 tấn. Xã hỗ trợ 86 hộ triển khai các mô hình trồng tiêu, thanh trà, măng cụt, dó bầu, sa nhân; hỗ trợ 19 hộ chỉnh trang vườn, trồng cây ăn quả, trồng tiêu, kinh phí gần 250 triệu đồng. Trữ lượng khai thác gỗ rừng trồng trong nhân dân ước đạt 56 nghìn tấn, giá trị hơn 56 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 21,6 tỷ đồng, tăng bình quân 20%/năm. Giá trị về thương mại đạt bình quân 8,4 tỷ đồng/năm.

Hiện xã đã bê tông hóa 6,5km đường giao thông nông thôn, 1,58km kênh mương nội đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, từ hơn 18% năm 2015 xuống còn hơn 6% năm 2019. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/năm. Xã đạt 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu về đích vào cuối tháng 6 tới. Đảng bộ xã Tiên An được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 4 năm liền (2016 - 2019).

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên An khóa XIV; đồng chí Phạm Nhất Hải tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đảng bộ xã Bình Lãnh và Tiên An tổ chức đại hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO