Đảng bộ xã Trà Don tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

MỸ HẠNH 13/03/2020 20:07

(QNO) - Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ xã Trà Don (Nam Trà My) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bế mạc sáng 13.3. Đây là đảng bộ được Huyện ủy Nam Trà My chọn làm điểm để chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở.

Đại hội Đảng bộ xã Trà Don (Nam Trà My) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ xã Trà Don nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: MỸ HẠNH

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, đề án, kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại.

Tổng giá trị sản xuất 5 năm (2016 - 2020) ước đạt 42,9 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 10,3 triệu đồng, vượt 2,3 triệu đồng so với mục tiêu đề ra. Số lượng hộ đăng ký thoát nghèo và tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân hằng năm vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo đầu nhiệm kỳ chiếm 68,21%, đến cuối năm 2019 còn 41,23%.

Tại đại hội, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các chỉ tiêu cụ thể như: thu nhập bình quân đầu người đạt 20 - 25 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 150 tấn/năm (bình quân đạt 350kg/người); tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 9.000 - 10.000 con; phát triển dược liệu đạt 5 - 7ha/năm; thu hút 4 - 5 doanh nghiệp vào đầu tư trên các lĩnh vực...

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025; ông Hồ Văn Ven tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đảng bộ xã Trà Don tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO