Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII

QUỐC TUẤN 28/07/2020 10:31

(QNO) - Sáng nay 28.7, Đảng bộ thị xã Điện Bàn khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Tham dự có đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành cùng 298 đảng viên đại diện hơn 6.700 đảng viên toàn Đảng bộ.

Quang cảnh đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn khóa XXIII. Ảnh: Q.T
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn khóa XXIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: Q.T

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ghi nhận, biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Điện Bàn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, nhiệm kỳ đến Điện Bàn cần chú trọng khắc phục công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch vì còn nhiều bất cập; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn nhiều tồn tại, vướng mắc.

Đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh, là địa phương tiếp giáp với TP.Đà Nẵng và nằm giữa “con đường di sản” kết nối Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Điện Bàn có rất nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công nghiệp và dịch vụ du lịch. Trong nhiệm kỳ đến, Điện Bàn cần đề ra các giải pháp phù hợp, có tầm nhìn xa để phát huy lợi thế sẵn có, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Q.T
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Q.T

Bên cạnh đó, khẩn trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Điện Bàn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 có định hướng trở thành thành phố trực thuộc tỉnh; phát triển các khu công nghiệp và cụm công nghiệp theo hướng công nghiệp thân thiện với môi trường gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội; phát triển nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa, tập trung chuyên canh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền tiến đến xây dựng chính quyền điện tử.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường lưu ý, Đảng bộ Điện Bàn ra đời rất sớm (5.4.1930), chỉ 8 ngày sau khi thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và không ngừng lớn mạnh qua 90 năm xây dựng, trưởng thành. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, Đảng bộ thị xã Điện Bàn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh xương máu xây dựng nên, từ đó có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Cũng trong hôm nay, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXIII, lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO