Tạo dựng nền tảng phát triển

KHẢI KHIÊM 19/05/2020 11:34

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; kinh tế phát triển đồng đều ở các lĩnh vực là thành quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đại Hiệp (Đại Lộc), nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiền đề này rất quan trọng để địa phương đặt mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, từng bước hình thành đô thị loại V cho 5 năm đến.

Một góc Đại Hiệp hôm nay. Ảnh: C.T
Một góc Đại Hiệp hôm nay. Ảnh: C.T

Tăng cường xây dựng Đảng

Bắt tay thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, Đại Hiệp gặp không ít khó khăn. Nhưng nhờ sự năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, địa phương phát triển toàn diện các mặt. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Bà Nguyễn Thị Hồng - Bí thư Đảng ủy xã Đại Hiệp cho biết, địa phương chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhờ cung cấp thông tin kịp thời, quan tâm tiến hành các cuộc điều tra dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng, nên sự thống nhất trong Đảng cũng như đồng thuận trong nhân dân càng tăng thêm. Xã tiếp tục đưa lịch sử địa phương vào giảng dạy ở trường học. Đáng chú ý, Đảng ủy xuất bản tập sách “Đại Hiệp những năm tháng hào hùng” và kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ xã (1946 - 2016); khánh thành tượng đài Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Ngọc Bình; trùng tu, nâng cấp bia chiến tích Phú Mỹ và bia di tích lịch sử cách mạng Hòn Om. Ngoài ra, Đại Hiệp đạt giải nhì (không có giải nhất) khi tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu 80 năm lịch sử Đảng bộ huyện Đại Lộc”.

Nhiệm kỳ qua, Đại Hiệp đã bổ sung các chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND xã; giải thể chi bộ cơ quan để chuyển đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ thôn. Bước đi này được xem là cần thiết nhằm củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ xã. Đảng bộ cũng kết nạp 34 đảng viên mới.

“Chúng tôi cử 6 cán bộ đi học trung cấp lý luận chính trị, đào tạo sau đại học 2 đồng chí. Đội ngũ cán bộ, công chức dần được trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; năng lực, trình độ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy chi bộ được nâng lên” - bà Nguyễn Thị Hồng nói.

Bám sát nghị quyết của Đảng ủy và chỉ đạo của cấp trên, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng đã chủ động phối hợp phát động có hiệu quả nhiều phong trào hành động cách mạng. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng, triển khai và nhân rộng mô hình mới, sáng tạo như vận động chung tay xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”, “Xã đạt chuẩn NTM nâng cao”; tổ chức thành công các hội thi, các cuộc tọa đàm. Cạnh đó, các tổ chức vừa nêu còn có những hoạt động góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Kinh tế bứt phá

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đại Hiệp lần thứ XIV, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 xã phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 14 - 15%/năm; xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; giữ vững không có hộ nghèo; Đảng bộ phấn đấu mỗi năm kết nạp 7 đảng viên mới; từng bước hình thành đô thị loại V theo hướng hiện đại, văn minh.

Quyết tâm vượt khó trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII đã mang lại cho Đại Hiệp nhiều kết quả quan trọng. Ấn tượng, phải kể đến kinh tế tiếp tục bứt phá với tổng giá trị sản xuất ước tăng bình quân 16,48%/năm. Ven tuyến quốc lộ 14B, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp vốn sôi động, ổn định thì nay có thêm nhiều nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp - ông Đỗ Thanh Cảng cho hay, công nghiệp (CN) - tiểu thủ CN phát triển theo 2 hướng gồm tập trung tại cụm CN và CN phân tán. Cuối năm 2015 có 27 doanh nghiệp, nay tăng thêm 11 doanh nghiệp, đã góp phần đưa giá trị sản xuất CN - tiểu thủ CN - xây dựng của địa phương tăng bình quân 16,66%/năm. Hoạt động thương mại, dịch vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội với 120 cơ sở kinh doanh, tăng 50 cơ sở so với cuối năm 2015. Điểm nhấn chợ Đại Hiệp và các điểm bán lẻ luôn đa dạng, phong phú về hàng hóa, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân. Dịch vụ vận tải, xăng dầu, ăn uống… mở rộng về quy mô, nâng cao về chất lượng phục vụ.

Trên mảnh đất Đại Hiệp, nhiều vườn tược đã xuất hiện giống cây trồng du nhập mới là ổi, dừa, măng tây, bước đầu mang lại giá trị kinh tế cao. Nuôi trồng nấm tiếp tục phát triển, trong đó nấm sò Đại Hiệp được xây dựng đạt sản phẩm OCOP thương hiệu 3 sao. Ngoài ra, 2 cánh đồng mẫu lớn hình thành trên diện tích 50ha, để thực hiện liên kết sản xuất lúa giống.

Ông Đỗ Thanh Cảng cho biết, nhiệm kỳ qua có thêm 4 hợp tác xã thành lập mới, nâng tổng số lên 7 hợp tác xã và 28 tổ hợp tác. Những “bà đỡ” này hoạt động hiệu quả, tạo thu nhập ổn định cho 300 lao động tại địa phương. Nổi bật là Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Đại Hiệp có mức lãi trước thuế hằng năm đạt hơn 1 tỷ đồng. Kinh tế Đại Hiệp bứt phá đã đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 42,025 triệu đồng/năm. Thành quả tổng hợp trên các lĩnh vực đã giúp 4 thôn đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”, đến cuối năm 2019 Đại Hiệp được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao duy nhất của Quảng Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tạo dựng nền tảng phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO