Quy hoạch - Đầu tư

Xây dựng đô thị Prao: Gỡ khó từng tiêu chí

KHẢI KHIÊM 14/03/2024 09:03

Để hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu của đô thị loại V, huyện Đông Giang (Quảng Nam) và thị trấn Prao đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn.

4(1).jpg
Người dân Prao đang nhân rộng diện tích trồng cây quế cao sản, thay cho cây keo. Ảnh: KK

Chủ tịch UBND thị trấn Prao - ông Huỳnh Văn Tân chia sẻ, trong 21 tiêu chí của đô thị loại V (đã được công nhận trước đây), Prao đạt 18 tiêu chí.

Năm 2024, thị trấn phấn đấu đạt thêm tiêu chí liên quan đến cây xanh. Theo đó, huyện Đông Giang sẽ triển khai xây dựng công viên cây xanh Prao trên diện tích đất trống đối diện trung tâm hành chính huyện.

Bên cạnh đó, 2 tiêu chí mà địa phương đang nỗ lực tập trung thực hiện liên quan đến nhà tang lễ và tăng thu nhập, giảm nghèo. Với tiêu chí nhà tang lễ, địa phương xác định rất khó khăn triển khai thực hiện.

Vì qua lấy ý kiến, nhân dân không đồng tình, bởi họ cho rằng không phù hợp với phong tục, tập quán. Địa phương phải tiếp tục tuyên truyền, vận động nhưng không thể thông suốt ngay được.

5.jpg
Hạ tầng giao thông nội thị Prao được quan tâm đầu tư. Ảnh: KK

Đối với giảm nghèo, năm 2023, Prao có 75 hộ thoát nghèo (tỷ lệ 7,1%). Tuy nhiên, số hộ nghèo còn ở mức cao với 428/1.417 hộ, chiếm tỷ lệ 30,31%; hộ cận nghèo là 104 (tỷ lệ 7,37%).

Để đạt về thu nhập, giảm nghèo vào cuối nhiệm kỳ, năm 2024, thị trấn phấn đấu giảm thêm 75 hộ nghèo, không để phát sinh hộ tái nghèo.

Muốn vậy, Prao phải vận dụng thật hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai trên địa bàn, đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ.

Đặc biệt, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nhân rộng các mô hình trồng sâm ba kích tím dưới tán rừng, trồng quế, sâm 7 lá… Phát huy hiệu quả chuỗi liên kết phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông - lâm nghiệp.

Ông Tân cho hay, có 10 hộ dân đang chuẩn bị chuồng trại để cuối tháng 3 này nhận giống hươu sao lấy nhung về nuôi. Mô hình này sẽ mang lại thu nhập cao, nhất là thị trường tiêu thụ ổn định do có doanh nghiệp thu mua.

Chương trình phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại cho thấy hiệu quả tích cực. Đơn cử, một hộ trồng cây sầu riêng trên diện tích vườn 2.000m2, bước đầu 1/5 diện tích cho ra quả, thu hoạch hàng trăm triệu đồng.

Nhiều người dân đã chứng kiến thực tế chương trình này mang lại và đăng ký triển khai thực hiện. Song để “lấy ngắn nuôi dài”, họ sẽ trồng xen canh các loại cây ngắn ngày, cây chuối để có thu nhập ban đầu.

Chủ tịch UBND huyện Đông Giang - ông A Vô Tô Phương cho hay, huyện sẽ tiếp tục điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng 1/5.000 đô thị Prao theo hướng đô thị thông minh, tăng trưởng xanh.

Đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư phát triển dịch vụ - du lịch, sản xuất chế biến nhằm đạt 100% tiêu chí đô thị loại V. Ưu tiên xây dựng và hoàn thiện hệ thống giao thông, điện chiếu sáng, mật độ cây xanh đô thị…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xây dựng đô thị Prao: Gỡ khó từng tiêu chí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO