Xây dựng Khu Văn hóa tâm linh Phật tích Đồng Dương: Kế thừa các giá trị truyền thống

NGUYỄN QUANG VIỆT 08/05/2015 08:20

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa thống nhất chủ trương xây dựng Khu văn hóa tâm linh Phật tích Đồng Dương tại xã Bình Định Bắc, Thăng Bình nhằm bảo tồn, phát huy Di tích quốc gia Phật viện Đồng Dương gắn với phát triển du lịch văn hóa tâm linh.
Một hành trình dài

Theo ông Trần Văn Thức - Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, Di tích quốc gia Phật viện Đồng Dương có giá trị vô cùng to lớn về lịch sử, kiến trúc, văn hóa nhưng đang đối mặt trước tác động của thiên nhiên và thời gian. Việc bảo tồn cũng như phát huy giá trị khu di tích là rất cấp thiết. Công ty TNHH Thành Đạt từng nhiều lần làm việc với đia phương về dự án xây dựng Khu văn hóa tâm linh Phật tích Đồng Dương trên cơ sở kế thừa, bảo tồn di tích vốn có. Ngoài việc góp phần bảo tồn giá trị của di tích, dự án còn gắn kết phát triển du lịch sinh thái, văn hóa. Đây sẽ là cú hích lớn giúp Thăng Bình khai thông các tiềm năng, phát triển du lịch ở vùng tây.

Tại hội thảo khoa học tìm giải pháp bảo tồn di tích Phật viện Đồng Dương được tổ chức ngày 17.8.2011, UBND tỉnh đã có chủ trương để Công ty TNHH Thành Đạt xây dựng khu văn hóa tâm linh theo nguyên mẫu Phật viện Đồng Dương trước đây. “Việc UBND tỉnh thống nhất chủ trương để Công ty TNHH Thành Đạt triển khai dự án vừa bảo tồn di tích, vừa tạo điều kiện thuận lợi giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội mạnh hơn trong thời gian đến là hợp tình, hợp lý” - ông Trà Tấn Trúc - Chủ tịch UBND xã Bình Định Bắc nói.

Di tích quốc gia Phật viện Đồng Dương tồn tại lay lắt trong suốt thời gian qua. Ảnh: N.Q.V
Di tích quốc gia Phật viện Đồng Dương tồn tại lay lắt trong suốt thời gian qua. Ảnh: N.Q.V

Ngày 13.9.2011, UBND huyện Thăng Bình lập các thủ tục cần thiết, tạo điều kiện cho Công ty TNHH Thành Đạt xúc tiến đầu tư dự án xây dựng khu du lịch sinh thái gắn với bảo tồn di tích Phật viện Đồng Dương tại làng Đồng Dương, xã Bình Định Bắc. Theo đó, UBND huyện Thăng Bình đã xác định phạm vi quy hoạch của dự án là diện tích 200ha. Ngay sau đó, Công ty TNHH Thành Đạt gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng đề nghị thỏa thuận địa điểm để công ty lập quy hoạch xây dựng Khu Phật tích Đồng Dương. Sau khi tiến hành kiểm tra thực địa được tổ chức ngày 26.10.2011 cộng với ý kiến góp ý của Sở VH-TT&DL, Sở Xây dựng đã đề nghị ngành văn hóa cung cấp thêm thông tin về quản lý di tích để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh có phê duyệt dự án hay không. Từ đó đến nay, dự án chỉ tồn tại trên giấy. Mới đây, chủ trì buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu thống nhất chủ trương xây dựng và yêu cầu Công ty TNHH Thành Đạt khẩn trương tiến hành lập chi tiết dự án đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tiếp nối phong cách Đồng Dương

Theo ông Hồ Xuân Tịnh - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, việc xây dựng Khu văn hóa tâm linh Phật tích Đồng Dương không ảnh hưởng đến Di tích Phật viện Đồng Dương. Trước khi tiến hành khởi công công trình, Công ty TNHH Thành Đạt cũng đã lấy ý kiến các đơn vị liên quan, khảo sát mức độ ảnh hưởng đến nguyên trạng di tích…

Theo Công ty TNHH Thành Đạt, Khu Văn hóa Phật tích Đồng Dương có tổng diện tích xây dựng là 47ha, bao trọn gò Bông Dưới, thuộc phía nam của Phật viện Đồng Dương, cách tim hồ vuông của di tích khoảng 180m. Khu Văn hóa Phật tích nằm trên 3 ngọn đồi, đỉnh cao nhất là 28,5m, thấp nhất là 24,9m và được bao quanh bởi 2 dòng suối tự nhiên. Theo cam kết, Công ty TNHH Thành Đạt sẽ giữ nguyên hiện trạng không gian vốn có khi triển khai dự án. Đơn vị đầu tư sẽ chỉ tiến hành nạo vét khơi thông thêm dòng suối, kè bao bờ suối, lót gạch để tạo sự tươm tất cho không gian du lịch. Đại diện Công ty TNHH Thành Đạt - ông Nguyễn Đình Chiến cho biết: “Khu Văn hóa tâm linh Phật tích Đồng Dương sẽ được xây dựng trên cơ sở kế thừa các giá trị đã được khẳng định của phong cách Đồng Dương. Diện mạo của kiến trúc mang tính chất sinh thái, gắn kết kiến trúc với cảnh quan thiên nhiên. Dự án sẽ mang nét văn hóa đặc trưng của địa phương để tạo điểm nhấn cho cả khu vực phía tây huyện Thăng Bình”.

Theo ông Nguyễn Đình Chiến, các công trình thờ tự của Khu văn hóa tâm linh Phật tích Đồng Dương nằm đối xứng qua trục chính đạo với điểm tụ thủy là 2 dòng suối. Du khách khi đi qua tam quan sẽ đến hồ vuông mô phỏng hồ vuông của Phật viện Đồng Dương. Phía sau hồ vuông là tháp chuông để du khách và Phật tử có thể ngắm toàn cảnh xung quanh. Đi tiếp theo trục chính là điện thờ Bồ tát Laskmindra - người bảo hộ cho Vương triều vua Indravarman II trước đây. Tiếp đó là khu vực chính điện; khu giảng đường có sức chứa khoảng 500 người. Nằm ở phía đông nam khu giảng đường là nhà tăng, tương ứng ở phía bắc là nhà ni. Phía nam của khu thờ tự là khu vực lưu trú và khám chữa bệnh bằng thuốc nam. Kết nối các điểm đến sẽ là hệ thống giao thông với 3 tuyến “kinh hành”. Tuyến thứ nhất là cấp sân bao quanh chính điện tam bảo. Tuyến thứ 2 từ sân điện thờ Bồ tát, đi vòng quanh khu chính điện tam bảo. Tuyến thứ 3 bắt đầu đi từ hồ vuông, vòng qua toàn bộ các khu vực còn lại và kết thúc ở sân lầu chuông. Ngoài ra, xung quanh Khu văn hóa tâm linh còn có các thiền thất, chòi nghỉ dành cho việc tu thiền, nghỉ dưỡng. Dự kiến, kinh phí xây dựng công trình là 160 tỷ đồng.

NGUYỄN QUANG VIỆT

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xây dựng Khu Văn hóa tâm linh Phật tích Đồng Dương: Kế thừa các giá trị truyền thống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO