Xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Tiên Phước được người dân đồng tình hưởng ứng, diện mạo làng quê ngày càng khởi sắc, trở thành vùng quê đáng sống.
Đưa tiêu chí vào nghị quyết chi bộ
Xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu được đưa vào Nghị quyết của Chi bộ thôn 4, xã Tiên Thọ nhiệm kỳ 2023 - 2025. Sau khi đưa vào nghị quyết, thôn 4 cùng với xã Tiên Thọ khảo sát, đánh giá thực trạng và lập phương án xây dựng “Thôn NTM mới kiểu mẫu”, xác định cụ thể từng nội dung, nhiệm vụ, thời gian và giải pháp thực hiện cho từng tiêu chí.
Hàng tháng, tại thôn tổ chức họp Ban quản lý, Ban phát triển thôn, hoặc họp đột xuất để thực hiện công tác xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.
Các khu vườn tạp tại thôn 4 được nhân dân cải tạo trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế như cau, chuối, tiêu, măng cụt, sầu riêng, bưởi, cam..., những khu vườn đạt diện tích từ 1.000m2 trở lên sẽ được hỗ trợ các hạng mục từ Nghị quyết số 35 của HĐND tỉnh. Toàn thôn 4 có 14/25 vườn đạt tiêu chí vườn mẫu.
Đến nay, cả thôn không còn nhà tạm, nhà dột nát, còn 3 hộ nghèo (trong đó có 1 hộ không có khả năng lao động), thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/năm.
Đời sống của nhân dân thôn 4 đã phát triển tốt hơn khi hạ tầng được đầu tư từ nguồn lực xây dựng NTM, nhân dân có điều kiện phát triển kinh tế từ những chính sách hỗ trợ, tạo động lực giúp họ khai thác tối đa lợi thế kinh tế vườn, rừng, trang trại hiệu quả hơn.
Ông Thái Viết Hồng - Bí thư Chi bộ thôn 4 cho biết, trong quá trình xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, công tác vận động nhân dân là bước đầu tiên quan trọng quyết định sự thành công.
Xã cùng với thôn tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhân dân ủng hộ hiến đất đai, cây cối để mở rộng tuyến đường bê tông chính dẫn vào thôn, mở các tuyến đường liên xóm thuận tiện hơn. Nhân dân còn góp sức trồng hoa, cây cảnh, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao đời sống nhân dân trong thôn. Đến cuối năm 2024, thôn 4 đã đạt 10/10 tiêu chí NTM kiểu mẫu.
Nhân dân đồng lòng
Thời gian qua, các thôn trên địa bàn xã Tiên Cảnh tập trung triển khai xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, nhờ đó diện mạo nông thôn được đổi thay, hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được nâng cấp, đời sống đa số nhân dân được nâng lên. Thôn 6 là một trong những thôn đi tiên phong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu trên địa bàn bởi sự đồng tình từ nhân dân.
Ông Đoàn Văn Kỷ - Trưởng thôn 6 xã Tiên Cảnh cho biết, toàn thôn hiện có 229 hộ dân, với 1.052 nhân khẩu. Trong quá trình xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, thôn đã phân công trách nhiệm cho chi hội, đoàn thể, từng cụm dân cư để thực hiện các chỉ tiêu đề ra của mô hình. Nhân dân thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc góp công, góp sức xây dựng làng quê xanh, sạch, đẹp.
Ông Kỷ cho biết: “Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, thôn đã tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể nhằm cân nhắc các bước trong quá trình triển khai tiêu chí nào trước. Các tổ chức chi, tổ, hội đoàn thể ở thôn đều đăng ký thực hiện một việc làm cụ thể; như Chi hội Phụ nữ đảm nhiệm công tác vệ sinh môi trường, Chi hội Cựu chiến binh đăng ký tiêu chí trồng cây xanh, an toàn giao thông, an ninh trật tự; Chi hội Nông dân tập trung cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu”.
Phong trào thực hiện Đề án 03 của HĐND huyện và Nghị quyết số 35 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Toàn thôn có 83/89 hộ sở hữu vườn diện tích hơn 1.000m2 thực hiện chỉnh trang, trong đó có 60 hộ được UBND huyện phê duyệt đạt chuẩn vườn mẫu.
Có 213/229 hộ trong thôn có hàng rào cổng ngõ được xây dựng, cải tạo sạch đẹp, hài hòa với cảnh quan làng quê. Thu nhập bình quân đầu người hằng năm của nhân dân trong thôn đạt hơn 65,4 triệu đồng. Hiện thôn 6 còn 8 hộ nghèo (tỷ lệ 3,33%).
Bà Nguyễn Thị Xuân Mai - người dân thôn 6 nói: “Tham gia xây dựng thôn NTM kiểu mẫu nhân dân ở đây rất đồng tình ủng hộ, từ việc chỉnh trang vườn nhà theo hướng xanh, sạch, đẹp hiệu quả, tham gia hiến đất để mở rộng các trục đường thôn xóm...
Đặc biệt, Chi hội phụ nữ thôn 6 có mô hình “5 có, 3 sạch” tham gia trồng hoa dọc tuyến đường dài khoảng 600m, tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.