Nhà sản xuất ô tô Ấn Độ chỉ mất ba mươi phút để bán hết 100.000 chiếc xe

An Trương 20/08/2022 15:25

(QNO) - Một trong những nhà sản xuất xe hơi lớn nhất đến từ Ấn Độ, Mahindra & Mahindra đã bán thành công 100.000 chiếc Scorpio-N chỉ trong 30 phút tại thị trường nội địa.

Một video so sánh Toyota Innova Crysta and Mahindra Scorpio N trên YouTube. Ảnh: Team Car Delight
Một video so sánh Toyota Innova Crysta and Mahindra Scorpio N trên YouTube. Ảnh: Team Car Delight

Scorpio-N là chiếc SUV do Mahindra & Mahindra sản xuất. Trong đợt mua đầu tiên, Scorpio-N đã bán được 25.000 chiếc trong thời gian ngắn, chưa đầy một phút sau khi ra mắt, theo báo cáo của Carscoops.

Trên thực tế, trang web chính thức của Mahindra & Mahindra đã bị sập trong 55 giây vì nhiều người muốn mua Scorpion-N truy cập đồng loạt vào trang. Điều này khiến nhiều người khác không thể đặt xe trong đợt đầu tiên.

Tổng cộng, công ty này đã nhận được hơn 100.000 đơn đặt hàng trong vòng 30 phút đầu tiên ra mắt. Mỗi đơn đặt hàng bao gồm một khoản đặt cọc bắt buộc là 18.000 rupee (tương đương 227 USD), ước tính Mahindra đã kiếm được tổng cộng 22,7 triệu USD trong nửa giờ bán hàng.

Chiếc xe Scorpio-N có biệt danh là “ông trùm của SUV”. Xe là phiên bản mới nhất của dòng xe Scorpio SUV với kiểu dáng hiện đại hơn và có công nghệ tiên tiến.

Mẫu xe này đã được công bố vào tháng 5.2021, với màn ra mắt chính thức sau đó vào tháng 6, nhưng mãi đến ngày 8.8 mới mở bán. Người mua đưa nhau để mua Scorpio-N vì Mahindra đang bán nó với giá rất phải chăng trong đợt khuyến mại đầu tiên.

Scorpio-N đang được bán với giá từ 15.178 USD đến 24.673 USD, tùy thuộc vào gói sản phẩm phụ kiện đi kèm. Dự kiến giá đợt tiếp theo sẽ cao hơn.

Những chiếc Scorpio-N đầu tiên sẽ được giao vào ngày 26.9. Mahindra có kế hoạch sản xuất thêm 20.000 xe vào tháng 12.

Mahindra gần đây ghi nhận doanh số bán hàng xuất sắc, nhưng thành tích đó đang bị cản trở bởi việc thiếu chip và các linh kiện khác. Hiện đã có hơn 1,43 triệu đơn hàng đặt trước cho bốn mẫu xe XUV700, Thar, Bolero và XUV300. Gần 10.000 người có nhu cầu sở hữu XUV700 mỗi tháng, hiện tại số lượng xe đặt hàng đã vượt quá 100.000 chiếc và họ sẽ nhận được xe sớm nhất vào khoảng năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhà sản xuất ô tô Ấn Độ chỉ mất ba mươi phút để bán hết 100.000 chiếc xe
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO