Xử lý tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ: Cần phụ huynh hợp tác

HOÀNG BIN 05/01/2015 10:25

Đầu tháng 12.2014, Công an TP.Tam Kỳ tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử phạt học sinh đi xe gắn máy (không quá 50 phân khối), xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm và vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Đến nay lực lượng công an đã xử phạt gần 100 trường hợp học sinh vi phạm và gửi thông báo về ban giám hiệu các trường. Biện pháp xử phạt nghiêm từ phía cơ quan chức năng tưởng như đã mang lại những hiệu quả trong việc hạn chế tình trạng học sinh đi mô tô (hơn 50 phân khối). Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa thực sự chuyển biến.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP.Tam Kỳ tổ chức xử phạt học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ ngay tại trường học. Ảnh: HOÀNG BIN
Lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP.Tam Kỳ tổ chức xử phạt học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ ngay tại trường học. Ảnh: HOÀNG BIN

Ngày 17.12.2014, lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP.Tam Kỳ đã tiến hành xử phạt ngay tại Trường THPT Trần Cao Vân đối với 6 trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ, bao gồm các lỗi vi phạm chủ yếu như: không đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy, xe đạp điện; điều khiển mô tô khi chưa đủ tuổi. Trường hợp điều khiển xe phân khối lớn, bên cạnh việc áp dụng hình thức tạm giữ xe máy 7 ngày, phạt 500 nghìn đồng, mọi thông tin về học sinh vi phạm được thông báo về trường, lớp để nêu tên trong buổi chào cờ đầu tuần, đánh giá xếp loại hạnh kiểm. Trong khi đó, phụ huynh cũng bị phạt 900 nghìn đồng vì lý do giao xe cho học sinh sử dụng khi chưa đủ tuổi. Trung tá Nguyễn Hồng Tâm - Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông Công an TP.Tam Kỳ cho biết, khi con em bị xử phạt, nhiều phụ huynh vẫn cho rằng con em họ đi học thêm xa nên buộc phải sử dụng mô tô, chứ phương tiện giao thông khác như xe đạp không thể đáp ứng. Một số khác chấp nhận nộp phạt nhưng một thời gian sau, con em họ lại tiếp tục sử dụng mô tô đi học. Trung tá Nguyễn Hồng Tâm cho hay, trong thời gian tới, việc tuyên truyền, xử phạt học sinh đi mô tô đến trường vẫn sẽ được duy trì thường xuyên liên tục. Tuy nhiên, để việc xử lý vi phạm thực sự phát huy hiệu quả, bên cạnh công tác tuyên truyền cũng như xử phạt nghiêm của lực lượng chức năng, rất cần sự phối hợp của nhà trường, đặc biệt là gia đình.

Thầy giáo Trần Đình Sâm - Bí thư Đoàn trường THPT Trần Cao Vân cho biết, nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong học đường, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP.Tam Kỳ tổ chức nhiều chương trình ngoại khóa, tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ. Đồng thời có quy định nghiêm cấm học sinh đi mô tô đến trường. Tuy nhiên qua nhiều lần nhắc nhở vẫn có một số học sinh tiếp tục vi phạm. Do đó, nhà trường kiên quyết không che giấu, mong rằng thông qua việc xử phạt sẽ góp phần răn đe, giáo dục các em.

Những nỗ lực của cơ quan chức năng và nhà trường là rất đáng ghi nhận nhưng thiết nghĩ, để học sinh thực sự ý thức chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ, cần có vai trò tác động rất lớn từ các bậc phụ huynh.

HOÀNG BIN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xử lý tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ: Cần phụ huynh hợp tác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO