Xúc tiến du lịch miền Trung với miền Tây

PHẠM QUỐC 22/08/2023 05:46

Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với khu vực miền Trung lần đầu diễn ra tại TP.Đà Nẵng cuối tuần qua được kỳ vọng tăng cường trao đổi khách du lịch giữa hai khu vực rất tiềm năng này.

Cơ quan quản lý du lịch các tỉnh, thành của 2 khu vực ký kết ghi nhớ hợp tác xúc tiến du lịch trong khuôn khổ hội nghị tại Đà Nẵng cuối tuần qua. Ảnh: P.Q
Cơ quan quản lý du lịch các tỉnh, thành của 2 khu vực ký kết ghi nhớ hợp tác xúc tiến du lịch trong khuôn khổ hội nghị tại Đà Nẵng cuối tuần qua. Ảnh: P.Q

Nửa đầu năm 2023, 13 tỉnh thành ĐBSCL đón gần 27 triệu lượt khách trong khi đó 5 tỉnh, thành Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung cũng đón hơn 13 triệu lượt khách. Đó đều là những con số ấn tượng thể hiện sự phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19, tuy nhiên lượng khách qua lại giữa hai khu vực này chiếm tỷ lệ không cao.

Theo ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, hiện nay có 2 hãng hàng không cung cấp chặng bay từ Cần Thơ đi Đà Nẵng và ngược lại. Đây là điều kiện thuận lợi để kết nối du lịch hai khu vực gần nhau hơn. Hy vọng từ hội nghị này sẽ là đòn bẩy để có nhiều sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch liên vùng, khai mở thêm các chính sách ưu đãi, kích cầu du lịch giữa ĐBSCL và khu vực miền Trung.

Tại hội nghị, 13 doanh nghiệp ở khu vực ĐBSCL và 5 doanh nghiệp khu vực miền Trung đã ký kết ghi nhớ hợp tác xây dựng và phát triển sản phẩm. Cơ quan quản lý du lịch của 18 tỉnh, thành thuộc hai khu vực cũng ký thỏa thuận về các hoạt động liên quan đến công tác xúc tiến, quảng bá.

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho rằng, những ký kết tại hội nghị cho thấy nỗ lực cụ thể hóa mối liên kết giữa hai bên về cam kết, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp du lịch khai mở các sản phẩm, tour tuyến từ cơ quan quản lý du lịch của 2 khu vực.

Cuối năm nay, nhân Hội chợ du lịch quốc tế VITM Cần Thơ 2023, Quảng Nam sẽ tổ chức những ngày văn hóa du lịch và sản phẩm OCOP Quảng Nam tại Cần Thơ. Đây là hoạt động góp phần tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Nam tại khu vực ĐBSCL thông qua sự kết nối giữa hai địa phương vào năm ngoái.

Đồng thời, Quảng Nam cũng mong muốn tạo không gian kết nối cho doanh nghiệp du lịch, xúc tiến thu hút nhà đầu tư, đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch giữa Quảng Nam với Cần Thơ nói riêng và khu vực Tây Nam Bộ nói chung.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL, hội nghị lần này rất ý nghĩa bởi đây lần đầu tiên có hội nghị trực tiếp giữa 2 khu vực ĐBSCL và miền Trung để kết nối chia sẻ thông tin, cơ hội về du lịch.

“Nếu được cần nghiên cứu tổ chức một phiên xúc tiến chung giữa tất cả các tỉnh, thành hoặc chia ra kết nối theo các cụm phù hợp để thiết lập tour tuyến cụ thể với thời gian từ vài ngày đến một tuần. Lâu nay, lượng khách ở khu vực ĐBSCL đến Quảng Nam và ngược lại còn khá khiêm tốn so với tiềm năng nên rất cần đẩy mạnh trong thời gian tới” - ông Hồng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xúc tiến du lịch miền Trung với miền Tây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO