Xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"

THƯỢNG TÁ LÊ NGỌC HẢI (Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh) 10/03/2017 09:26

Hai mươi năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân anh hùng, truyền thống cách mạng của Ðảng bộ, quân và dân Quảng Nam, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt.

Vững vàng cho tiền tuyến

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, từ ngày tái lập tỉnh (1.1.1997) đến nay, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Công tác xây dựng LLVT tỉnh luôn được chú trọng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp. Toàn tỉnh hiện có 218/244 chi bộ quân sự có chi ủy; 100% lực lượng xã đội trưởng là đảng viên, trong đó có 96,31% được cơ cấu vào cấp ủy địa phương cùng cấp…

Bộ CHQS tỉnh luyện tập hành quân ra khu sơ tán. Ảnh: TUẤN ANH
Bộ CHQS tỉnh luyện tập hành quân ra khu sơ tán. Ảnh: TUẤN ANH

Trong công tác đối ngoại quân sự với tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS các huyện Nam Giang, Tây Giang - địa phương có chung đường biên giới với 2 huyện Đắc Chưng và Kà Lừm tăng cường phối hợp tuần tra song phương, đơn phương bảo đảm ổn định, an toàn trên tuyến biên giới và vùng giáp ranh, vùng lân cận. Đặc biệt, đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng tỉnh, địa phương cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; từng bước kết hợp có hiệu quả về phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, từ đó tiềm lực quốc phòng - an ninh của tỉnh không ngừng được củng cố, tăng cường.

Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh công tác sẵn sàng chiến đấu theo quy định; tinh thần cảnh giác của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng cao, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ xảy ra. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh phối hợp tổ chức diễn tập thực nghiệm Nghị định 30/CP và Nghị định 32/CP của Chính phủ về huy động tàu thuyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và thực hiện thiết quân luật làm điểm cho Bộ rút kinh nghiệm; tổ chức huấn luyện được 21 lớp ngư dân và dân quân biển, quân số gần 4.000 người tham gia, được đánh giá cao. Năm 2013, lần đầu tiên trong cả nước, Bộ CHQS tỉnh tham mưu UBND tỉnh chủ trì phối hợp với quân khu và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập ứng phó động đất, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Bắc Trà My; diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn nâng cao khả năng sẵn sàng cơ động giúp đỡ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đối với công tác kỹ thuật, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật bảo đảm chất lượng, đồng bộ cho LLVT tỉnh huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và an toàn tuyệt đối.

Nghĩa tình với hậu phương

Song song với xây dựng lực lượng vững mạnh, củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh, công tác chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa” được LLVT tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách, gia đình có công. Từ năm 2010 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ xây dựng hơn 1.000 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà nghĩa tình đồng đội cho đối tượng chính sách và người có công; hỗ trợ kinh phí xóa 201 nhà tạm với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng; nhận phụng dưỡng 27 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ 1 vợ liệt sĩ. Đồng thời tiếp nhận, thẩm định, đề nghị giải quyết chế độ cho hơn 38 nghìn trường hợp thuộc đối tượng theo Quyết định 290, 188, 142 và 62 của Thủ tướng Chính phủ; quy tập, di dời 900 hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang; tặng 204 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho đối tượng chính sách, kinh phí hơn 240 triệu đồng. Ngoài ra, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho nhân dân thôn, bản Lào vùng giáp biên nhân dịp tết Bunpimay với tổng kinh phí hơn 5,8 tỷ đồng...

Công tác vận động quần chúng và phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được LLVT tỉnh triển khai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; tham gia lao động giúp dân làm hàng chục cây số đường giao thông nông thôn; tham gia sửa chữa, xây nhà, trường học, trạm y tế... với hơn 35.000 ngày công lao động. Ðặc biệt, trong những năm qua, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, khô hạn kéo dài, lũ lụt phức tạp, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của bà con nhân dân, LLVT tỉnh đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, phương tiện giúp dân đào đắp, nạo vét kênh mương, thu hoạch lúa và hoa màu, ổn định sản xuất. Khi trên địa bàn xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, các đơn vị kịp thời điều động lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Những việc làm thiết thực đó đã thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó quân - dân, làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Trước tình hình mới, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của LLVT tỉnh; tập trung làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Xây dựng tốt 3 tiềm lực trong khu vực phòng thủ, đó là: tiềm lực chính trị tinh thần; tiềm lực kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ; tiềm lực quân sự - an ninh và tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện để các địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

THƯỢNG TÁ LÊ NGỌC HẢI
(Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh)

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO