Ý nghĩa bộ huy chương tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD)

BẢO TRÂN 21/09/2023 09:37

(QNO) - Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) sẽ diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) từ ngày 23/9 đến ngày 8/10/2023.

Bộ huy chương được công bố ở Hàng Châu (Ảnh: insidethegames)
Bộ huy chương được công bố ở Hàng Châu (Ảnh: insidethegames)

Các huy chương được đặt tên “Sơn Thủy”, tạm dịch là “Hồ và Núi”, được lấy từ cảm hứng từ văn hóa Lương Chử (Liangzhu) – một đại diện của nền văn minh hơn 5.000 năm Trung Hoa và cũng là đặc trưng tiêu biểu cho các đặc điểm địa lý của Hàng Châu.

Sân vận động chính Bông Sen lớn (Ảnh: AFP)
Sân vận động chính Bông Sen lớn (Ảnh: AFP)

Hình dáng bộ huy chương được kết hợp với kiểu dáng hình vuông của ngọc bích cổ xưa vô cùng độc đáo. Mặt trước sử dụng các đường kẻ nhấp nhô vẽ nên bức tranh Hàng Châu với những ngọn đồi mù sương ở xung quanh và một bên là thành phố. Mặt sau của tấm huy chương mang hình dạng của con dấu hình vuông, tượng trưng cho những dấu ấn đẹp của các vận động viên để lại tại Đại hội Thể thao châu Á.

Bên trong sân vận động Bông Sen lớn, nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc và bế mạc Á vận hội 2022 (Ảnh: VOV)
Bên trong sân vận động Bông Sen lớn, nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc và bế mạc Á vận hội 2022 (Ảnh: VOV)

Qua thiết kế này, Hàng Châu hiện lên mang bản sắc như một "thủ phủ" văn minh sinh thái với các cảnh quan thiên nhiên, làn nước trong sạch và những ngọn đồi xanh cỏ. Qua đó còn thể hiện được tinh thần thể thao, làm việc chăm chỉ và thử thách bản thân để đạt đến đỉnh cao.

Khu vực sảnh lớn của tòa nhà nơi Ban Tổ chức Asian Games và Asian Para Games Hàng Châu 2022 tọa lạc có khẩu hiệu và linh vật của sự kiện thể thao này. (Ảnh: VOV)
Khu vực sảnh lớn của tòa nhà nơi Ban Tổ chức Asian Games và Asian Para Games Hàng Châu 2022 tọa lạc có khẩu hiệu và linh vật của sự kiện thể thao này. (Ảnh: VOV)

Tuân theo nguyên tắc bảo vệ môi trường của Đại hội Thể thao hàng đầu châu Á, các huy chương sẽ được gắn vào một dải ruy băng khâu tay bằng kỹ thuật dệt gấm và kỹ thuật in thân thiện với môi trường. Mỗi tấm huy chương có khóa được cố định ở phía trên mang hình dáng cây cầu làm nổi bật lên đặc điểm thị trấn nước và thị trấn cầu của Hàng Châu trên vùng Giang Nam, Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ý nghĩa bộ huy chương tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO