423 trường hợp liên quan bệnh nhân 991 là giám thị có xét nghiệm âm tính

X.H 20/08/2020 17:19

(QNO) - Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh thông tin, đến ngày 20.8 đã có 423 F1 và F2 liên quan đến bệnh nhân 991 cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Theo đó có 113 trường hợp F1 âm tính: Hội An 22, Phước Sơn 44, Nông Sơn 38, Tiên Phước 3, Tam Kỳ 3, Đại Lộc 2, Duy Xuyên 1; trong số này có 5 trường hợp đi coi thi với bệnh nhân 991 tại huyện Phước Sơn. Cùng với đó có 310 trường hợp F2 có kết quả âm tính. Ngành y tế Quảng Nam đang tiếp tục truy vết và xét nghiệm các trường hợp khác có liên quan.

Như đã thông tin, ngày 19.8 Bộ Y tế công bố ca bệnh 991 là thầy giáo N.T.C. (34 tuổi, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An), công tác tại Trường THPT Nông Sơn, là chồng bệnh nhân 981. Thầy C. coi thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi số 50, Trường THPT Khâm Đức (Phước Sơn) từ ngày 8 - 10.8. 

Ngành y tế Quảng Nam đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gần 1.300 trường hợp tiếp xúc (F1, F2) với thầy giáo C. tại nhiều địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
423 trường hợp liên quan bệnh nhân 991 là giám thị có xét nghiệm âm tính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO