Bệnh nhân 90 tuổi mắc Covid-19 phục hồi ngoạn mục, xuất viện sáng nay

ĐOÀN ĐẠO 05/09/2020 15:17

(QNO) - Sáng nay 5.9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam công bố xuất viện đối với 4 bệnh nhân (BN) Covid-19 được điều trị khỏi. Trong đó có trường hợp BN 525 (90 tuổi) mắc bệnh nặng, nhiều bệnh lý nền.

Buổi công bố xuất viện cho 4 bệnh nhân mắc Covid-19 sáng ngày 5.9. Ảnh: L. P. THẢO
Bốn BN Covid-19 xuất viện sáng 5.9. Ảnh: L.P.THẢO

Theo BS.Nguyễn Đình Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, các BN được công bố xuất viện gồm: BN 525 (90 tuổi, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên), BN 777 (62 tuổi, xã Duy Tân, Duy Xuyên), BN 910 (6 tuổi, xã Duy Trung, Duy Xuyên), BN 909 (38 tuổi, xã Duy Trung).

Trong các trường hợp này, đáng chú ý là BN 525 vào viện ngày 31.7 với tình trạng sức khỏe yếu: khó thở, xuất huyết tiêu hóa… BN 525 mắc Covid-19 trên nền có bệnh lý tim mạch nặng, tiền sử nhồi máu cơ tim, viêm phổi do SARS-CoV-2 gây suy hô hấp kéo dài.

Dù tuổi cao, mắc nhiều bệnh nền nhưng được đội ngũ y, bác sĩ điều trị tích cực bệnh nhân 525 phục hồi sức khỏe ngoạn mục và xuất viện. Ảnh: L. P. THẢO
Dù tuổi cao, mắc nhiều bệnh nền nhưng được điều trị tích cực, BN 525 phục hồi sức khỏe ngoạn mục và xuất viện. Ảnh: L.P.THẢO

Bệnh viện đã lập ê kíp riêng để chữa trị cho BN 525, gồm BS.Nguyễn Đình Hùng - Phó Giám đốc bệnh viện, BS.Trần Quang Đạt - Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, BS.Phạm Doãn Kiên - Khoa Hồi sức tích cực chống độc, BS.Phan Tấn Quang - Trưởng khoa Cấp cứu - can thiệp tim mạch, BS.Lê Tấn Toàn - Trưởng khoa Nội tiêu hóa, BS.Lê Viết Nhiệm - Trưởng khoa Y học nhiệt đới.

Đại diện ê kíp điều trị cho biết, vài ngày sau khi vào viện, BN 525 có nhiều diễn biến xấu như suy hô hấp nặng hơn, xuất huyết dạ dày nên ê kíp điều trị phải chuyển BN sang Khoa Hồi sức tích cực chống độc để điều trị tích cực.

BS.Trần Quang Đạt cho biết: “BN phải nằm hồi sức, thở ô xy lưu lượng cao, có dấu hiệu mất máu cấp nghi do xuất huyết tiêu hóa trên nền bệnh nhân đang dùng kháng tiểu cầu kép, cộng thêm BN đã lớn tuổi dẫn đến gây nhiều khó khăn cho quá trình điều trị.

Ê kíp phải liên tục hội chẩn chuyên môn, đề nghị các bác sĩ giỏi, trưởng các khoa cùng tham gia hội chẩn, đưa ra phác đồ điều trị phù hợp với BN như sử dụng thuốc điều trị suy tim, khó thở, kháng viêm, truyền máu và điều trị chảy máu dạ dày...”.

Ngay sau đó, tiếp tục xây dựng các phác đồ điều trị, kịp thời phản ứng với mọi diễn biến sức khỏe của BN này. Sau hơn 1 tháng tích cực điều trị, BN 525 đã hồi phục hoàn toàn, có thể tự ăn uống và đi lại.

Bệnh nhân 525 bật khóc nói lời cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ đã tận tình cứu chữa cho ông. Ảnh: L. P. THẢO
BN 525 xúc động nói lời cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ đã tận tình cứu chữa cho ông. Ảnh: L.P.THẢO

Ngày xuất viện, BN 525 xúc động nói: “Tôi xin chân thành cảm ơn đến Ban giám đốc cùng đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện đã tận tình cứu chữa, chăm sóc chu đáo và thường xuyên động viên tinh thần khi tôi không có người thân bên cạnh, giúp tôi vượt qua cơn nguy kịch và hồi phục sức khỏe để được trở về với gia đình ngày hôm nay”.

Được biết, từ ngày 29.7 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tiếp nhận và điều trị cho 64 ca Covid-19; trong đó 32 ca đã xuất viện, 6 trường hợp bệnh nặng thì 5 ca phục hồi tốt.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bệnh nhân 90 tuổi mắc Covid-19 phục hồi ngoạn mục, xuất viện sáng nay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO