Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sẽ là nơi điều trị bệnh nhân Covid-19

XUÂN HIỀN 23/07/2021 15:29

(QNO) - Sáng nay 23.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc làm việc với Tiểu ban điều trị Covid-19 tỉnh và họp bàn kế hoạch thực hiện phương án đảm bảo công tác y tế đối với tình huống Quảng Nam có 30.000 ca nhiễm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với các cơ sở y tế sáng 23.7
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc. Ảnh: X.H

Ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Tiểu ban điều trị Covid-19 tỉnh cho biết, từ ngày 18.7.2021 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 19 ca mắc Covid-19, trong đó 1 ca bệnh cộng đồng, 11 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện) và 7 ca xâm nhập từ các tỉnh thành. Trong thời gian tới, ngành y tế đang dự lường nếu số ca bệnh tăng lên thì phải sẵn sàng phương án đáp ứng, tổ chức cách ly, chủ động điều trị theo nguyên tắc 4 tại chỗ.

Do vậy, Sở Y tế xây dựng kế hoạch thành lập bệnh viện dã chiến đặt tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để đáp ứng yêu cầu thu dung, sàng lọc, cách ly, cấp cứu, chăm sóc, theo dõi và điều trị cho các ca bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, phương án đảm bảo công tác y tế đối với tình huống khi có 30.000 ca mắc Covid-19 cộng đồng cũng được sở lấy ý kiến các cơ sở y tế liên quan.

Tại cuộc họp, sau khi ghi nhận ý kiến đóng góp từ các cơ sở y tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thống nhất với việc xây dựng phương án đảm bảo công tác y tế đối với tình huống khi có 30.000 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng do Sở Y tế xây dựng, trong đó yêu cầu phải có kịch bản phân tầng điều trị bệnh nhân Covid-19, tính toán trang thiết bị phù hợp.

Phòng khám Đa khoa Khu vực Điện Nam - Điện Ngọc, nơi hiện đang điều trị cho 34 bệnh nhân dương tính với Covid-19. Ảnh: X.H
Phòng khám Đa khoa khu vực Điện Nam - Điện Ngọc đang điều trị 34 bệnh nhân Covid-19. Ảnh: X.H

Đồng chí Trần Văn Tân yêu cầu Sở Y tế phải thành lập Trung tâm điều hành điều trị Covid-19 với các nhiệm vụ là đầu mối của các cơ sở y tế nhằm kết nối điều chuyển, sắp xếp các bệnh nhân và các vấn đề liên quan đến bệnh nhân dương tính với Covid-19. Ngoài ra, yêu cầu tăng dung lượng điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Phòng khám Đa khoa khu vực Điện Nam - Điện Ngọc (Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, đóng tại thị xã Điện Bàn) lên 100 - 120 ca.

Đồng chí Trần Văn Tân yêu cầu Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sắp xếp về mặt nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị để tiến hành thu nhận bệnh nhân Covid-19 trong trường hợp Phòng khám Đa khoa khu vực Điện Nam - Điện Ngọc hết giường bệnh điều trị. Đây sẽ là nơi điều trị bệnh nhân nhẹ và vừa với khả năng 300 giường bệnh. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch từ bây giờ phải tính toán điều chuyển bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, đào tạo nhân lực phục vụ việc điều trị bệnh nhân Covid-19. 

Trong trường hợp số ca bệnh tiếp tục tăng lên, vượt quá khả năng điều trị của 2 cơ sở trên, Quảng Nam sẽ tính toán thành lập 8 bệnh viện dã chiến trên cơ sở trưng dụng các bệnh viện chuyên khoa, trung tâm y tế. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sẽ là nơi điều trị bệnh nhân Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO