Các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin Covid-19

XUÂN HIỀN 24/08/2022 14:09

(QNO) - Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc làm việc trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm cũng như chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 vào sáng nay 24.8. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc làm việc trực tuyến vào sáng 24.8
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc làm việc trực tuyến sáng 24.8

Theo Sở Y tế, số người đã tiêm đủ liều cơ bản của Quảng Nam thời điểm này hơn 1 triệu người, đạt tỷ lệ 99,6%. Tuy nhiên, số người tiêm mũi 3 hiện mới chỉ có trên 531 ngàn người, chiếm tỷ lệ 49,1%, đứng thứ 55/63 toàn quốc. Các huyện đạt tỷ lệ thấp là Núi Thành (37,8%), Điện Bàn (38,3%),Tiên Phước (42,1%). 

Đối với trẻ em từ 12 - 17 tuổi, số trẻ được tiêm đủ liều cơ bản hiện là 131.918 trẻ (98,8%). Số trẻ được tiêm mũi 3 là 38.087 trẻ (28,9%), đứng thứ 54/63 toàn quốc. Các huyện đạt tỷ lệ thấp là Núi Thành (15,4%), Duy Xuyên (17,2%), Đại Lộc (18,3%). 

TP. Tam Kỳ phát động chiến dịch tuyên truyền tiêm vắc xin ngừa Covid-19 trong đoàn viên thanh niên. Ảnh: H.L
TP.Tam Kỳ phát động chiến dịch tuyên truyền tiêm vắc xin ngừa Covid-19 trong đoàn viên thanh niên vào sáng nay 24.8. Ảnh: H.L

Đặc biệt số mũi tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi tại Quảng Nam đang rất thấp. Trong số 161.254 trẻ có độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, thì số trẻ được tiêm mũi 1 là 76.145 trẻ (47,2%), đứng thứ 63/63 toàn quốc. Các địa phương có số mũi tiêm thấp nhất là Hội An 0% (0/7.352); Tam Kỳ 0,2% (20/10.581) và Núi Thành 1,6% (184/11.848).

Ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế nhận định, kể từ ngày 12.8 đến nay, sau khi Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống Covid-19 phát động "Chiến dịch ra quân tiêm vắc xin phòng Covid-19", các địa phương có số mũi tiêm ít nhất là Hội An (700 mũi), Nông Sơn (714 mũi) và các huyện có số mũi tiêm cao nhất là Đại Lộc (14.729 mũi), Thăng Bình (12.989 mũi), Quế Sơn (5.254 mũi).

Hiện tại, Tam Kỳ đặt mục tiêu 90% đoàn viên thanh niên hoàn thành các mũi tiêm nhắc lại do Bộ Y tế yêu cầu. Ảnh: H.L
Hiện tại, Tam Kỳ đặt mục tiêu 90% đoàn viên thanh niên hoàn thành các mũi tiêm nhắc lại do Bộ Y tế yêu cầu. Ảnh: H.L

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu tất cả các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương phải cam kết thực hiện đạt kết quả ít nhất từ 90% người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia tiêm chủng đầy đủ các liều vắc xin phòng Covid-19 tại địa phương, đơn vị.

Trước mắt, đảm bảo 100% đảng viên; công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia tiêm chủng đầy đủ các liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) và liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Dự kiến ngày 31.8, Quảng Nam sẽ tổng kết Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO