Cấp cứu thành công bệnh nhân bị đâm thủng gan

X.H 18/09/2021 06:40

(QNO) - Bác sĩ Dương Quốc Trung - Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thông tin, một nữ bệnh nhân bị dao đâm thủng vùng ngực bụng vừa được cấp cứu qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân này trú xã Tam Dân (Phú Ninh), được tiếp nhận trong tình trạng hôn mê, da xanh tái, huyết áp không đo được với hai vết thương bị dao đâm dưới vú phải.

Xác định đây là trường hợp choáng mất máu cấp rất nặng, ekip trực cấp cứu thực hiện quy trình báo động đỏ toàn viện. Sau chưa đầy 10 phút thực hiện cấp cứu ban đầu, bệnh nhân được chuyển mổ. Bác sĩ Dương Quốc Trung cho biết: "Khi tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân, thám sát có vết thương thủng gan chảy máu dữ dội, chúng tôi tiến hành khâu cầm máu gan, trong mổ chuyền tổng cộng 6 đơn vị máu".

Theo tìm hiểu của PV, nữ bệnh nhân này bị chồng đâm trọng thương, sau đó người chồng nhảy cầu tự tử tại TP.Tam Kỳ. Hiện tại, sau 4 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân tiến triển tốt, bắt đầu ăn uống trở lại, đang tiếp tục được theo dõi tại Khoa Ngoại tiêu hóa.

Được biết, chấn thương gan nói chung, vết thương gan nói riêng là cấp cứu chấn thương bụng thường gặp ở Việt Nam, chỉ đứng sau chấn thương lách, nguyên nhân chủ yếu là tai nạn giao thông, tai nạn lao động, ẩu đả...

Bác sĩ Dương Quốc Trung cho rằng, gan là một tạng chứa máu, khi vỡ gây chảy máu nhiều. "Thường các chấn thương gan mức độ nhẹ có thể tự cầm máu, trường hợp chấn thương gan nặng như nêu trên gan không thể cầm được. Nếu chậm trễ trong khâu phẫu thuật cầm máu sẽ làm tình trạng bệnh nhân nặng hơn, tổn thương não, rối loạn đông chảy máu, rối loạn cân bằng toan - kiềm của cơ thể, bệnh nhân dễ đi đến tử vong" - bác sĩ Dương Quốc Trung nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cấp cứu thành công bệnh nhân bị đâm thủng gan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO