Đại Lộc phát hiện 1 ca dương tính Covid-19 là nhân viên y tế của khu cách ly tập trung

X.H - T.N 05/09/2021 18:21

(QNO) - Chiều nay 5.9, ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam xác nhận một trường hợp dương tính với Covid-19 phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại Khu cách ly tập trung (CLTT) của huyện Đại Lộc.

Lấy mẫu tại Khu CLTT Nguyễn Trãi. Ảnh: H.L
Lấy mẫu tại Khu CLTT Nguyễn Trãi. Ảnh: H.L

Theo đó, trường hợp dương tính này là nữ nhân viên y tế phục vụ tại Khu CLTT Hứa Tạo và Nguyễn Trãi (Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc). Bệnh nhân đồng thời là bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam. 

Ngày 26.8, bệnh nhân nhận nhiệm vụ phục vụ tại Khu CLTT Hứa Tạo. Ngày 1.9, khu CLTT Hứa Tạo được chuyển sang Khu CLTT tại cơ sở trường Nguyễn Trãi, trường hợp này đồng thời chuyển sang phục vụ tại khu Nguyễn Trãi. Trong quá trình làm việc, bệnh nhân có tiếp xúc với các nhân viên phục vụ tại đây. Qua khu Nguyễn Trãi được 1 ngày thì bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, đau họng và mất vị giác.

Ngày 1.9, bệnh nhân xét nghiệm PCR có kết quả âm tính. Sau đó, ngày 4.9, bệnh nhân được xét nghiệm gộp mẫu và test nhanh kháng nguyên đều cho kết quả dương tính. Ngày 5.9, bệnh nhân xét nghiệm PCR cho kết quả khẳng định dương tính. 

Từ ngày 16.8, bệnh nhân đã nghỉ phép tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía bắc, ở tại nhà trọ cùng chồng (cũng là nhân viên tại bệnh viện) để chờ nhận nhiệm vụ vào ngày 26.8. 

Ông Mai Văn Mười cho biết, khu CLTT tại địa phương này đã phát hiện nhiều F0 trước đó.

Cũng trong hôm nay, Quảng Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới đều là người nhập cảnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Lộc phát hiện 1 ca dương tính Covid-19 là nhân viên y tế của khu cách ly tập trung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO