Điện Bàn diễn tập phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ bầu cử

CÔNG TÚ - NGUYÊN ĐOAN 16/05/2021 15:25

(QNO) - Sáng nay 16.5, Ủy ban Bầu cử (UBBC) thị xã Điện Bàn tổ chức diễn tập đảm bảo y tế và phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ bầu cử. Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa - Ủy viên Thường trực UBBC tỉnh và Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trần Văn Kiệm đến dự.

Lực lượng làm nhiệm vụ điều tiết cử tri đi vào đảm bảo giãn cách. Ảnh: TÚ-ĐOAN
Lực lượng làm nhiệm vụ điều tiết cử tri đi vào đảm bảo giãn cách. Ảnh: TÚ - ĐOAN

Địa điểm diễn tập là khu vực bầu cử số 8 thuộc khối phố 5 của phường Vĩnh Điện. Theo kịch bản diễn tập, khoảng 100 cử tri của khối phố này đi thực hiện quyền bầu cử, tuân thủ các bước về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa điểm bỏ phiếu trong thời gian chưa đầy 1 giờ. Phần khai mạc diễn ra với số lượng người tham dự hạn chế, nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm trang của ngày hội non sông.

Cử tri khử khuẩn tay trước khi được đo thân nhiệt. Ảnh: TÚ-ĐOAN
Cử tri khử khuẩn tay trước khi được đo thân nhiệt. Ảnh: TÚ - ĐOAN

Tại khu vực cổng, lực lượng làm nhiệm vụ đề nghị cử tri đứng giãn cách nhau 2m, đeo khẩu trang và từng người một bước vào địa điểm sát khuẩn tay, đo thân nhiệt. Nếu thân nhiệt không cao bất thường và không có biểu hiện khác, cử tri được vào điểm chính để nhận phiếu bầu (phiếu bầu giả định đầy đủ 4 màu theo quy định), rồi tiến đến bàn ghi chọn ứng cử viên.

Ghi xong phiếu bầu, cử tri rửa tay sát khuẩn trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu. Tiếp đó, người có trách nhiệm đóng dấu đã bỏ phiếu vào thẻ cử tri, cử tri phải rửa sát khuẩn tay và đi ra bằng lối đi riêng...

Đo thân nhiệt cho cử tri nhằm sớm phát hiện dấu hiệu nghi ngờ. Ảnh: TÚ-ĐOAN
Đo thân nhiệt cho cử tri nhằm sớm phát hiện dấu hiệu nghi ngờ. Ảnh: TÚ - ĐOAN

Một tình huống giả định đặt ra, nhân viên y tế đo thân nhiệt phát hiện cử tri bị sốt 39 độ C liền xin ý kiến UBBC, tổ bầu cử và được yêu cầu bố trí người này vào khu vực cách ly tạm thời có nhân viên y tế đang ứng trực để nghỉ 15 phút. Nhân viên y tế đo thân nhiệt một lần nữa mà vẫn bị sốt cao, cử tri sẽ được ghi phiếu và bỏ phiếu vào hòm phiếu phụ. Sau đó, đưa cử tri này về Trạm Y tế phường theo dõi, khám sàng lọc, còn cuộc bầu cử vẫn tiếp tục diễn ra bình thường.

Nhân viên y tế tại khu vực cách ly tạm thời đo lại thân nhiệt cho cử tri bị sốt cao. Ảnh: CT
Nhân viên y tế tại khu vực cách ly tạm thời đo lại thân nhiệt cho cử tri bị sốt cao. Ảnh: TÚ - ĐOAN

Ông Nguyễn Đình Chín - Trưởng ban Công tác mặt trận, Tổ trưởng Tổ bầu cử khối phố 5 cho biết, toàn khối phố có 966 cử tri sẽ đi thực hiện quyền bầu cử vào ngày 23.5 tới. Để tránh tập trung đông người vào một thời điểm, khối phố sẽ tổ chức cho cử tri từng tổ dân phố đi bầu cử vào khung giờ khác nhau. Cuộc diễn tập lần này có tác động mạnh mẽ đến ý thức của cử tri, đồng thời thử nghiệm công tác vận hành của tổ bầu cử để ngày hội diễn ra thành công.

Cử tri bị sốt thực hiện quyền bầu cử trước khi được đưa đến Trạm Y tế phường Vĩnh Điện. Ảnh: TÚ-ĐOAN
Cử tri bị sốt thực hiện quyền bầu cử trước khi được đưa đến Trạm Y tế phường Vĩnh Điện. Ảnh: TÚ - ĐOAN

Kết thúc diễn tập, đại biểu đều đánh giá cao công tác chuẩn bị và sự điều hành, hướng dẫn của địa phương. Góp ý thêm cho phường Vĩnh Điện, ông Trần Văn Kiệm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị tình nguyện viên tại địa điểm sát khuẩn và đo thân nhiệt cần chú ý nhắc nhở cử tri đeo khẩu trang đúng cách. Địa phương cần sơn kẻ vạch, vạch này cách vạch kia 2m để cử tri đứng đảm bảo giãn cách trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Các thành viên tổ bầu cử nên đeo găng tay để tránh tiếp xúc trực tiếp khi cử tri cầm bút, cầm thẻ cử tri…

Cử tri sau khi nhận lại thẻ cử tri sẽ phải tiếp tục sát khuẩn tay một lần nữa, rồi ra về bằng một lối đi khác. Ảnh: TÚ-ĐOAN
Cử tri sau khi nhận lại thẻ cử tri sẽ phải tiếp tục sát khuẩn tay một lần nữa rồi ra về bằng một lối đi khác. Ảnh: TÚ - ĐOAN

Clip diễn tập phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ bầu cử:

Theo ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, Chủ tịch UBBC thị xã, địa phương sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm và hoàn chỉnh, bổ sung thêm các ý kiến góp ý của Sở Nội vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để có phương án bầu cử, đi đôi phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất.

Hòm phiếu sau khi kết thúc diễn tập sẽ được khử khuẩn. Ảnh: TÚ-ĐOAN
Hòm phiếu sau khi kết thúc diễn tập sẽ được khử khuẩn. Ảnh: TÚ - ĐOAN

UBBC thị xã giao Phòng Nội vụ, Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thanh - truyền hình Điện Bàn có trách nhiệm chậm nhất trong ngày mai phải thực hiện xong phóng sự tuyên truyền, làm clip đăng tải trên các Zalo của nhóm UBBC và Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thị xã để tất cả xã, phường trên địa bàn áp dụng.

Bà Trần Thị Kim Hoa đề nghị UBBC thị xã gửi clip buổi diễn tập để Sở Nội vụ chuyển cho các địa phương trên địa bàn tỉnh tham khảo, áp dụng. Ảnh: TÚ-ĐOAN
Bà Trần Thị Kim Hoa đề nghị UBBC thị xã gửi clip buổi diễn tập để Sở Nội vụ chuyển cho các địa phương trên địa bàn tỉnh tham khảo, áp dụng. Ảnh: TÚ - ĐOAN

Cũng theo ông Trần Úc, cuộc bầu cử lần này chưa có tiền lệ khi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp. Chính vì vậy, việc bố trí thời gian đi bầu cử theo từng tổ dân phố, tổ đoàn kết ở các thôn, khối phố vào khung giờ khác nhau nhằm tránh tập trung đông người cũng sẽ làm cho hợp lý để tất cả cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điện Bàn diễn tập phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ bầu cử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO