Điện Bàn kiến nghị có chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại cơ sở y tế tuyến huyện

XUÂN HIỀN 13/12/2022 11:07

(QNO) - Sáng nay 13/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục thực hiện cuộc giám sát chuyên đề về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” tại thị xã Điện Bàn.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Dương Văn Phước phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: X.H
Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Phước phát biểu tại cuộc giám sát. Ảnh: X.H

Đại biểu Dương Văn Phước - Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát.

Tại cuộc giám sát, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, thời gian qua Điện Bàn chấp hành và tổ chức thực hiện đảm bảo chính sách, pháp luật trong huy động, phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực phòng chống dịch COVID-19; chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Tuy nhiên, việc thực hiện các chính sách này vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Trong các thời điểm dịch bùng phát mạnh với số lượng ca mắc COVID-19 lớn, địa phương đôi khi lúng túng và khó khăn trong chỉ đạo, điều hành. Lực lượng y tế đôi lúc quá tải trong thực hiện nhiệm vụ vì vừa triển khai công tác khám chữa bệnh vừa làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Trong giai đoạn căng thẳng của dịch Covid-19, Thị xã Điện Bàn đã thực hiện hiệu quả nhiều biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: X.H
Trong giai đoạn căng thẳng của dịch COVID-19, thị xã Điện Bàn thực hiện hiệu quả nhiều biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: X.H

Ngoài một số vướng mắc về cơ chế, chính sách gây khó khăn trong tổ chức thực hiện thì việc thiếu nhân lực, vật lực cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng y tế cơ sở, y tế dự phòng. Do chưa có chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại trung tâm y tế và trạm y tế trong hoàn cảnh nhân lực y tế cơ sở thiếu, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao nên phần nào đội ngũ y bác sĩ chưa mặn mà với cơ sở và công việc…

Điện Bàn đề xuất tăng cường chính sách pháp luật y tế dự phòng, chú trọng tăng mức thu nhập cho viên chức làm công tác y tế dự phòng. Có chính sách đãi ngộ, thu hút bác sĩ về làm việc tại cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã để giảm tải bệnh nhân cho bệnh viện tuyến trên. Ngoài ra, có chính sách đầu tư phát triển thích đáng các nguồn lực có trọng tâm, đảm bảo điều kiện hoạt động của cơ sở y tế dự phòng.

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Phước ghi nhận những vướng mắc tại Điện Bàn; đồng thời chia sẻ khó khăn trong quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 bởi đặc thù Điện Bàn là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp. Đại biểu Dương Văn Phước yêu cầu đoàn giám sát tiếp thu, phân tích các nhóm đề xuất của địa phương và sẽ có ý kiến tại các cuộc họp Quốc hội sắp tới…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điện Bàn kiến nghị có chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại cơ sở y tế tuyến huyện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO