Khó khăn bủa vây y tế công lập

XUÂN HIỀN 07/10/2022 15:48

(QNO) - Nhiều trăn trở, kiến nghị của cử tri là cán bộ, y bác sĩ được ghi nhận tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về việc thực thi chính sách, pháp luật liên quan đến ngành y tế do Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức sáng nay 7.10.

tiếp xúc cử tri chuyên đề về việc thực thi chính sách, pháp luật liên quan đến ngành y tế
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề về việc thực thi chính sách, pháp luật liên quan đến ngành y tế. Ảnh: X.H

Chủ trì hội nghị gồm các ĐBQH: Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thái Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội; Vương Quốc Thắng - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội; Đặng Thị Bảo Trinh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Hội nghị thu hút sự tham gia của cử tri là y bác sĩ, cán bộ, nhân viên đang công tác tại các cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn Quảng Nam.

Lắng nghe người trong cuộc

Hội nghị tập trung 4 nhóm vấn đề chính: tình hình thực hiện Nghị định 16 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của ngành y tế tại Quảng Nam hiện nay; thực trạng mua sắm, đấu thầu thuốc và vật tư y tế của Quảng Nam thời gian qua; chế độ chính sách cho cán bộ, nhân viên ngành y tế; phát triển y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. Hội nghị còn nghe góp ý về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: X.H
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: X.H

Ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, để phục vụ hội nghị này, Sở Y tế đã tổ chức các buổi lắng nghe ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ y tế về việc thực thi chính sách, pháp luật liên quan đến ngành y tế. Khá nhiều khó khăn về vấn đề nhân lực, điều trị, đấu thầu, chế độ chính sách ưu đãi... được sở ghi nhận.

Ông Nguyễn Đức Hùng Sơn - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - nhi Quảng Nam phản ảnh, hiện nay chi phí tiền lương, phụ cấp đặc thù ưu đãi ngành được tính vào giá dịch vụ nhưng còn ở mức thấp, chưa có cơ chế, chính sách và hướng dẫn cụ thể cho việc trả lương theo vị trí việc làm, do vậy khó giữ chân bác sĩ giỏi, nhất là ở đơn vị y tế công lập. Ông Sơn kiến nghị cần thay đổi giá dịch vụ y tế hợp lý hơn.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Văn Khoa - Phó Giám đốc BV Đa khoa Quảng Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: X.H
Ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam nêu kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh. Ảnh: X.H

Ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thì ví von rằng, y tế công lập hiện nay đang mang dép lê còn y tế tư nhân mang giày thể thao cùng chạy trên một sân bóng. Và vấn đề đặt ra là làm sao để anh đi dép lê có thể tranh bóng được với anh đi giày thể thao?

"Bệnh viện công không thể nào đủ sức cạnh tranh với bệnh viện tư. Kết cấu giá dịch vụ y tế quá thấp dẫn đến phần thu ở công lập không thể đủ để chi trả cao hơn cho người lao động. Đây chính là vấn đề để bác sĩ từ khối công lập chuyển sang tư nhân. Vấn đề thiếu thuốc, vật tư ngoài việc do đứt gãy chuỗi cung ứng, còn có tình trạng chỉ định thầu khá phức tạp. Chưa kể, đối với công tác đấu thầu, chỉ định y bác sĩ ở cơ sở y tế nhận nhiệm vụ làm thầu là điều gây khó cho chúng tôi" - ông Khoa nói. 

"Vừa lo cứu người vừa lo cứu mình"

Từ những trăn trở trên, ĐBQH Phan Thái Bình cho rằng, đã đến lúc cần trả lại đúng nghĩa thầy thuốc chỉ làm chuyên môn khám chữa bệnh, việc mua sắm đấu thầu cần giao cho một đơn vị độc lập. "Tôi hình dung y bác sĩ hiện nay phải vừa lo cứu người vừa lo cứu mình. Việc mua sắm, đấu thầu thuốc cần phải kiến nghị để giao cho một đơn vị độc lập thực hiện trên cơ sở đề xuất của ngành y tế" - đại biểu Phan Thái Bình nói.

Y tế công lập đang phải đối diện với rất nhiều vấn đề khó khăn. Ảnh: X.H
Y tế công lập đang đối diện với rất nhiều khó khăn. Ảnh: X.H

ĐBQH Tạ Văn Hạ cho rằng, hiện nay giá dịch vụ y tế và giáo dục được xem là hai dịch vụ đặc biệt, cần phải tính đúng và tính đủ. Hai dịch vụ này cần tính ở mức bình quân, đảm bảo quốc kế dân sinh, ở mức mọi đối tượng đều tiếp cận được. Do vậy, giá dịch vụ khám chữa bệnh là một nội dung lớn thu hút sự quan tâm đóng góp ý kiến của các ĐBQH về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng đánh giá cao những nội dung, vấn đề cử tri phản ánh tại hội nghị. Những vấn đề này xuất phát từ thực tiễn, gây cản trở quá trình hoạt động và phát triển của ngành y. Đại biểu Lê Văn Dũng cũng chia sẻ những khó khăn mà đội ngũ ngành y đang đối diện. Về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, đại biểu đề nghị Sở Y tế có báo cáo cụ thể ở từng đơn vị cũng như các vướng mắc về công tác đấu thầu.

Thông qua hội nghị này, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến, chuyển đến Quốc hội xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khó khăn bủa vây y tế công lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO