Ngày 29.8, Quảng Nam có 4 ca mắc Covid-19

MINH TẠO 29/08/2021 19:41

(QNO) - Tối nay 29.8, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 4 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

2 ca bệnh tại xã Đại Hồng và Đại Đồng, huyện Đại Lộc là đối tượng F1 đã được cách ly tập trung từ trước.

1 ca bệnh tại xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức là đối tượng F1 đã được cách ly tập trung từ trước.

1 ca bệnh là công dân nhập cảnh Từ Nhật Bản về ngày 28.8, được cách ly tập trung tại khách sạn Memories, TP Hội An.

Đồ họa: MINH TẠO
7 ngày qua Quảng Nam có 58 ca bệnh Covid-19 mới. Đồ họa: MINH TẠO

Từ 18.7 đến nay, Quảng Nam có 485 ca bệnh công bố, cụ thể: 10 ca bệnh cộng đồng, 285 ca lây nhiễm thứ phát, 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 31 ca nhập cảnh.

Đồ họa: MINH TẠO
Đồ họa: MINH TẠO
 
 Tỷ lệ phân bổ vắc xin trên số dân từ 18 tuổi trở lên tại Quảng Nam đến hết tháng 8.2021 là 6.53%. Ảnh chụp từ Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19
Theo Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 (thuộc Trung tâm Phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia), tính đến ngày 29.8, Quảng Nam đã tiêm 120.321 liều vắc xin, trong đó tổng số mũi 1 là 91.561, mũi 2 là 28.760. Hiện số dân từ 18 tuổi trở lên tại Quảng Nam là hơn 1 triệu người. Như vậy, tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một mũi đạt 11,26%.
Chiều 29.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trong ngày ghi nhận 106 ca mắc Covid-19, trong đó 51 ca F1 đã cách ly tập trung; 31 ca cách ly tạm thời; 18 ca trong khu phong tỏa và 6 ca cộng đồng.
Hôm nay, Việt Nam ghi nhận 12.752 ca (tăng 655 ca so với ngày hôm qua), nâng tổng số ca nhiễm trong nước từ ngày 27.4 đến nay lên 431.073 tại 62 tỉnh thành. Trong số này, 5.712 ca đang điều tra dịch tễ, 7.040 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Cùng ngày, Bộ Y tế công bố 8.813 người khỏi bệnh và 344 ca tử vong.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngày 29.8, Quảng Nam có 4 ca mắc Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO