Phát động người dân đề cao phát giác các trường hợp nhập cảnh trái phép

XUÂN HIỀN 21/01/2021 06:07

Sáng 20.1, Bộ Y tế tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Các điểm cầu tham dự hội nghị trực tuyến phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: ncov.moh.gov.vn
Các điểm cầu tham dự hội nghị trực tuyến phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: ncov.moh.gov.vn

Theo nhận định của Bộ Y tế, dù Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh, tuy nhiên nguy cơ xuất hiện trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng luôn hiện hữu, khi vẫn ghi nhận các ca dương tính của trường hợp nhập cảnh từ các chuyến bay giải cứu; nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép không được phát hiện hoặc phát hiện muộn; thời điểm cận tết âm lịch, nhu cầu đi lại của công dân rất lớn...

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ có công điện và các văn bản chỉ đạo từ nay tới Tết Nguyên đán hạn chế tối đa các chuyến bay nhập cảnh để bảo vệ người dân đón tết an lành.

Bộ Y tế đề nghị tất cả địa phương tập trung cao độ, bóc gỡ, triệt phá đường dây, nhà xe và xử lý nghiêm trường hợp đưa người nhập cảnh trái phép. Các địa phương cần tuyên truyền, phát động, làm sao để mỗi người dân trở thành một kênh thông tin, là tai mắt của chính quyền, báo ngay với địa phương khi phát giác có người từ nước ngoài trở về trái phép, không tuân thủ cách ly...

Tại Quảng Nam, năm 2020 ngành y tế đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với phương châm: ngăn chặn xâm nhập, phát hiện sớm, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để và hiệu quả. Quảng Nam đã xét nghiệm hơn 102.000 mẫu, trong đó có 107 mẫu dương tính. Số mẫu xét nghiệm trên 1.000 dân là 68 mẫu, thuộc nhóm có tỷ lệ xét nghiệm sàng lọc cao trên toàn quốc.

Thời gian tới, Quảng Nam tiếp tục thực hiện tốt việc thông tin truyền thông, củng cố Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 các cấp, các lực lượng... để người dân không rơi vào tình trạng chủ quan. Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu chính quyền, lực lượng công an, quân đội phải nắm vững địa bàn phụ trách và kiểm soát chặt chẽ người về các địa phương, phát huy sức mạnh tai mắt của người dân. Các cơ sở y tế thực hiện nghiêm quy định về bệnh viện an toàn. Có phương án xử lý kịp thời khi phát hiện ca xâm nhập...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phát động người dân đề cao phát giác các trường hợp nhập cảnh trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO