Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn thăm, chúc mừng các cơ sở y tế

Q.VIỆT 23/02/2023 20:41

(QNO) - Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023), chiều nay 23/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam, Trung tâm Y tế TP.Hội An, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn thăm, chúc mừng Bệnh viện Y học cổ truyền nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Q.VIỆT
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn thăm, chúc mừng Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Q.VIỆT

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn biểu dương những thành tựu của bệnh viện trong thực hiện chức năng khám chữa bệnh đa khoa và phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền… Ông Trần Anh Tuấn chúc bệnh viện phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đoàn kết, phấn đấu đạt nhiều thành công hơn nữa trong thời gian đến.

Thăm Trung tâm Y tế TP.Hội An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn ghi nhận việc sắp xếp, củng cố, tổ chức, kết hợp hoạt động sau khi sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Hội An vào Trung tâm Y tế TP.Hội An để khám chữa bệnh kịp thời, hiệu quả cho người dân trên địa bàn và khu vực lân cận, nhất là chăm sóc sức khỏe du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan Hội An.

Phần quà ý nghĩa được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tặng cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Ảnh: Q.VIỆT
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tặng quà cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Ảnh: Q.VIỆT

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn), ông Nguyễn Tải - Giám đốc bệnh viện cho biết, thời gian qua luôn chú trọng tăng quy mô giường bệnh nội trú; đầu tư, kiện toàn, nâng cấp cơ sở vật chất, đặc biệt là đầu tư trang thiết bị y tế, kỹ thuật hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá cao nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tích về khám chữa bệnh của bệnh viện; chúc đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là tránh sai sót dù là nhỏ nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá cao các kết quả đạt được của Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam. Ảnh: Q.VIỆT
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá cao kết quả đạt được của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Tô Mười - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) cho biết, năm 2022 ghi nhận cột mốc lớn trong hình thành, phát triển khi bệnh viện được UBND tỉnh công nhận là bệnh viện hạng I. Bệnh viện luôn nỗ lực trong suốt thời gian qua để tạo được uy tín, là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người dân trên địa bàn Đại Lộc, Nông Sơn, Đông Giang, Nam Giang… Tuy vậy, khó khăn là bệnh nhân ngày càng nhiều, số phòng điều trị tại chỗ chưa đáp ứng nhu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá cao kết quả đạt được của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam; mong muốn bệnh viện tiếp tục vận dụng sáng tạo cơ chế của tỉnh, huy động các nguồn lực tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn thăm, chúc mừng các cơ sở y tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO