Phòng chống dịch Covid-19: Cần triển khai kịp thời, nhất quán

HOÀNG LIÊN 27/07/2020 04:22

Công tác phòng chống dịch Covid-19 cần được tiến hành khẩn trương, cấp bách; phương tiện, vật tư, thiết bị phòng chống dịch phải được trang bị đảm bảo; đặc biệt chú trọng công tác truyền thông, nâng cao nhận thức trong nhân dân. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Tân tại buổi làm việc với huyện Đại Lộc và các sở ngành chiều 26.7.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với huyện Đại Lộc về phòng chống dịch Covid-19, ngày 26.7. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với huyện Đại Lộc về phòng chống dịch Covid-19, ngày 26.7. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Ông Nguyễn Hữu Vũ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Đại Lộc cho biết, từ chiều 24.7 UBND huyện đã họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và các ngành liên quan triển khai một số nhiệm vụ cấp bách. Khu cách ly tập trung số 1 của huyện đã hoàn chỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Cơ quan Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện, Đoàn Thanh niên huyện đã tích cực vào cuộc. Đêm 25.7 và sáng 26.7, huyện đã có danh sách công dân địa phương tham dự tiệc cưới và có liên quan tới ca bệnh Covid-19 trên địa bàn Đà Nẵng.

Cũng theo ông Vũ, đến trưa 26.7, tại khu cách ly tập trung số 1 của huyện tiếp nhận thực hiện cách ly tổng cộng 94 công dân. Huyện đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân về việc kịp thời phát hiện, khai báo, chủ động khai báo y tế nếu có liên quan.

Ông Phạm Duy Hoan - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho hay, theo thống kê, khoảng 110 công dân Đại Lộc có liên quan tới tiệc cưới ở nhà hàng Đà Nẵng và trung tâm đang tiếp tục rà soát, đưa trường hợp liên quan vào khu cách ly tập trung, ngoài 94 công dân nói trên.

Ông Nguyễn Công Thanh - Bí thư Huyện ủy Đại Lộc cho biết, sự kiện Đại hội Đảng bộ huyện sắp diễn ra vào ngày 29, 30 và 31.7. Trong tình hình dịch bệnh, để đảm bảo an toàn, huyện tăng cường các phương án ứng phó, phòng chống dịch, trang bị hệ thống rửa tay, sát khuẩn khô, khẩu trang y tế cho đại biểu dự hội nghị.

“Tinh thần của “chống dịch như chống giặc”, không được chủ quan, lơ là song cũng không nên gây áp lực, tâm lý hoang mang trong cộng đồng. Hiện, cơ sở phòng chống dịch còn khó khăn, bên cạnh nỗ lực của huyện, đề nghị tỉnh hỗ trợ, quan tâm đầu tư mua sắm thiết bị, vật tư phòng chống dịch, chi hỗ trợ ngân sách chống dịch” - ông Thanh chia sẻ.

Phó Chủ tịch Trần Văn Tân kiểm tra công tác chống dịch tại Đại Lộc. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Phó Chủ tịch Trần Văn Tân kiểm tra công tác chống dịch tại Đại Lộc. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Theo ông Võ Văn Thơ - Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông, liên quan tới các ca bệnh ở Đà Nẵng, huyện Đại Lộc và các địa phương trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông tình hình dịch bệnh, ca nhiễm, tuyên truyền người dân không chỉ liên quan đến tiệc cưới mà có tiếp xúc hoặc đến cơ sở y tế nơi bệnh nhân đi qua tự giác trình báo để được cách ly...

Trong khi đó, ông Huỳnh Tấn Triều - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thông tin, tỉnh đã quyết  định tạm dừng hoạt động đưa người có công đi điều dưỡng tại Đà Nẵng trong dịp 27.7 này. Công tác quản lý lao động nước ngoài về Việt Nam được giám sát chặt chẽ, chưa phát hiện đối tượng diện xuất khẩu lao động nhập cảnh trái phép về Việt Nam tại Quảng Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân ghi nhận nỗ lực của huyện Đại Lộc với sự chủ động, quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời yêu cầu lực lượng y tế, các đơn vị chức năng khẩn trương truy tìm dấu vết, tìm kiếm các trường hợp còn lại liên quan đến ca nhiễm tại cộng đồng. Đồng chí Trần Văn Tân  yêu cầu huyện Đại Lộc khẩn trương thành lập thêm khu cách ly tập trung số 2, đảm bảo công tác chống dịch an toàn, hiệu quả.

“Công tác phòng chống dịch phải quyết liệt, đồng bộ theo phương châm “4 tại chỗ” gồm lực lượng tại chỗ, vật tư y tế thuốc men tại chỗ, khoanh vùng tại chỗ, cách ly tại chỗ và gắn với phương châm “5 không” (không được lơ là, chủ quan; không được hoang mang, lo lắng; không được giấu bệnh; tuyệt đối không để dịch lây lan trong cộng đồng; không được đưa tin thất thiệt gây hoang mang trong cộng đồng). Trong đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, công khai, minh bạch các trường hợp nhiễm bệnh. Khuyến cáo người dân hạn chế tới Đà Nẵng, trừ trường hợp cấp thiết. Công an tỉnh tích cực phối hợp rà soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam” - Phó Chủ tịch Trần Văn Tân nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phòng chống dịch Covid-19: Cần triển khai kịp thời, nhất quán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO