Phú Ninh sẽ thành lập mới 14 khu cách ly y tế tập trung

HẢI CHÂU - HOÀNG ĐẠO 19/08/2021 08:30

(QNO) - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh - Huỳnh Xuân Chính vừa yêu cầu thành lập thêm nhiều khu cách ly y tế tập trung mới.

Các công trình có sức chứa lớn, thuận tiện giao thông sẽ được UBND huyện trưng dụng làm các khu cách ly y tế tập trung. Ảnh: C.Đ
Các công trình có sức chứa lớn, thuận tiện giao thông sẽ được UBND huyện Phú Ninh trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Ảnh: C.Đ

Hiện Phú Ninh sử dụng 5 trường học làm khu cách ly tập trung và đang vận hành 3 khu gồm các trường Tiểu học Nguyễn Duy Hiệu, THCS Nguyễn Hiền (thị trấn Phú Thịnh) và Tiểu học Kim Đồng (xã Tam Thái).

Để đảm bảo công tác dạy học năm học mới 2021 - 2022, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để thành lập mới 3 khu cách ly tập trung gồm: Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (cũ) ở xã Tam Đàn (tất cả học sinh đang theo học tại đây sẽ được chuyển về học ở Trường Tiểu học Võ Thị Sáu), Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi (xã Tam Đàn) và Nhà thi đấu huyện (Trung tâm VHTT&TTTH). Các khu cách ly này hoàn thành trước ngày 21.8. Sau khi thành lập sẽ chuyển toàn bộ người đang cách ly y tế tại các trường học sang.

UBND huyện Phú Ninh cũng lên kịch bản nếu tình huống dịch bệnh Covid-19 phức tạp hơn sẽ trưng dụng Nhà văn hóa huyện (Trung tâm VHTT&TTTH) và Trung tâm Giống cây trồng Quảng Nam (cũ) làm khu cách ly tập trung.

UBND huyện yêu cầu các ngành chức năng nhanh chóng kiện toàn cơ sở vật chất tại các khu cách ly mới như khoan giếng, nâng cấp, sửa chữa các khu vệ sinh, hệ thống điện, lắp đặt wifi…

Cùng với đó, UBND huyện cũng chỉ đạo các địa phương khẩn trương khảo sát, có phương án thành lập ít nhất 11 khu cách ly tập trung tại những vị trí giao thông thuận lợi và có sức chứa lớn như nhà văn hóa, trạm y tế… Đến ngày 25.8, mỗi địa phương phải hoàn thành xong 1 khu cách ly tập trung.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phú Ninh sẽ thành lập mới 14 khu cách ly y tế tập trung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO