Quân khu 5 khảo sát địa điểm lập bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tại Quảng Nam

THANH PHƯỚC 04/08/2021 10:38

(QNO) - Chiều 3.8, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 5 làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đứng chân trên địa bàn Quảng Nam về việc chọn vị trí và dự kiến triển khai bệnh viện dã chiến truyền nhiễm điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ nếu địa phương xảy ra tình huống nhiều ca mắc Covid-19 cùng lúc.

 
 Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: THANH PHƯỚC

Sau khi khảo sát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chọn Trường Cao đẳng Quảng Nam (số 431 Hùng Vương, phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) làm bệnh viện dã chiến với quy mô 1.000 giường. Bệnh viện có chức năng thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn Quảng Nam; phát hiện kịp thời các trường hợp có triệu chứng để cách ly điều trị riêng, chuyển trường hợp nặng lên bệnh viện tuyến trên theo dõi và tiếp tục điều trị.

Bệnh viện dã chiến được bố trí khép kín với khối nhà hành chính, nhà hậu cần và các khối cơ quan, khối lâm sàng, khối cận lâm sàng. Đội ngũ y bác sĩ, cán bộ phục vụ được điều động trong các cơ quan, đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam.

Đây là lệnh của Bộ Quốc phòng giao Tư lệnh các quân khu và Bộ Chỉ huy quân sự các địa phương triển khai nhằm chi viện, hỗ trợ kịp thời cho tất cả các tỉnh, thành trong việc điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 nếu số ca mắc tăng cao. Phương án này đang chờ sự thống nhất của UBND tỉnh Quảng Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quân khu 5 khảo sát địa điểm lập bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tại Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO