Tam Kỳ dự kiến đón 137 công dân về bằng ô tô và máy bay

XUÂN HIỀN - LÊ THU 28/07/2021 18:52

(QNO) - Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ thông tin, UBND tỉnh đã có công văn gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hồ Chí Minh về việc phối hợp đón bà con Tam Kỳ có hoàn cảnh khó khăn có nguyện vọng về quê.

Ông Nguyễn Hồng Lai -thông tin nhanh với người dân từ TP.Hồ Chí Minh trở về trong đợt 1 quy định tại Khu cách ly. Ảnh; T.C
Các công dân Tam Kỳ được đón về trong đợt 1. Ảnh: T.C

Trong đợt 1, Tam Kỳ đã đón 77 công dân từ TP.Hồ Chí Minh trở về an toàn. Dự kiến ngày mai 29.7, Tam Kỳ tiếp tục khởi hành 2 xe đón 83 công dân trở về.

Cùng với đó, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương cho phép UBND TP.Tam Kỳ phối hợp với Hội đồng hương Tam Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh đón bà con về bằng đường hàng không. Dự kiến đến 30.7, Tam Kỳ tiến hành chuyến bay đón 54 bà con về quê bằng đường hàng không (từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Đà Nẵng).

UBND tỉnh yêu cầu UBND TP.Tam Kỳ phối hợp với Hội đồng hương Tam Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh liên hệ, làm việc với hãng hàng không để đặt vé cho công dân; gửi danh sách bà con về trên chuyến bay đến các cơ quan, đơn vị liên quan của Quảng Nam để phối hợp tổ chức đón công dân, cách ly theo quy định.

Ông Nguyễn Hồng Lai cho biết, Tam Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly tập trung tại ký túc xá Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm để đưa công dân trở về vào cách ly tập trung.

Sáng 28.7, Tam Kỳ đã có quyết định cử đoàn công tác tham gia đón người dân về quê hương. Đoàn công tác có 4 thành viên, gồm 2 y bác sĩ Trung tâm Y tế Tam Kỳ và 2 đoàn viên thanh niên thuộc Thành đoàn Tam Kỳ.

Đoàn công tác có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ban liên lạc Hội đồng hương Tam Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh, thống nhất địa điểm, thời gian tiếp nhận, bàn giao đón người dân về quê...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tam Kỳ dự kiến đón 137 công dân về bằng ô tô và máy bay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO