Tây Giang, Tiên Phước gặp mặt kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam

HIỀN THÚY - NGUYỄN HƯNG 28/02/2023 09:10

(QNO) - Chiều 27/2, UBND huyện Tây Giang tổ chức gặp mặt viên chức, người lao động ngành y tế nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023).

Lãnh đạo huyện Tây Giang tặng hoa chúc mừng ngành y tế nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh H.Thúy
Lãnh đạo huyện Tây Giang tặng hoa chúc mừng ngành y tế huyện nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: H.THÚY

Ngành y tế huyện Tây Giang hiện có 134 viên chức và người lao động, bình quân 70 cán bộ y tế/vạn dân và 16 bác sĩ/vạn dân; 70% trạm y tế xã có bác sĩ, mỗi trạm có 5 cán bộ y tế; 100% thôn có y tế thôn bản.

Trong 3 năm chống chọi với đại dịch COVID-19, toàn ngành căng mình triển khai các nhiệm vụ góp phần giữ vững thành quả phòng dịch của huyện. Ngành y tế huyện cũng hoàn thành tiêm phòng vắc xin COVID-19; nỗ lực phòng chống dịch bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết; kịp thời hỗ trợ, cứu chữa bệnh nhân các cụm bản giáp biên của nước bạn Lào.

* Chiều cùng ngày, UBND huyện Tiên Phước tổ chức gặp mặt kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước có 3 phòng, 5 khoa, gần 100 giường bệnh với 90 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó có 14 bác sĩ. Năm 2022 có gần 100 nghìn lượt bệnh nhân đến khám, trong đó có 3.244 lượt khám nội trú. Công tác phòng chống các loại dịch bệnh cũng được trung tâm triển khai hiệu quả. Trong thời điểm dịch COVID-19, trung tâm đã đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắc xin trên địa bàn.

Dịp này, UBND huyện Tiên Phước tuyên dương 4 tập thể, 37 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 nói riêng và chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tây Giang, Tiên Phước gặp mặt kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO